Phương pháp giáo dục Nhật Bản : Học chơi Game cũng quan trọng như học kiến thức để vào Đại học Tokyo

Đại học Tokyo được xem là trường đại học tốt nhất nước Nhật. Tuy hiện tại thứ hạng của Đại học Tokyo không được ổn lắm so với các trường đại học khác trên thế giới, nhưng ngôi trường vẫn dẫn đầu Nhật Bản.

 


Ảnh https://nikkan-spa.jp/1768817?cx_clicks_art_mdl=11_title

Đi kèm với hình ảnh danh giá của ngôi trường, sinh viên đại học Tokyo cũng thường được dán nhãn là những kẻ mọt sách, chỉ biết miệt mài học ngày đêm mà không chơi bời gì. Đương nhiên đó chỉ là cái nhìn phiến diện thôi.

Bạn có biết rằng thành tích học tập của bạn có thể cải thiện rất nhiều bằng cách chơi Game không?

Hiện tại, làn sóng thứ 5 của dịch bệnh COVID-19 đang đổ bộ, người Nhật hầu như không ra khỏi nhà. Trong hoàn cảnh này, rất nhiều người tập trung “cày Game” cũng không phải chuyện lạ.

Trẻ con muốn chơi Game nhiều hơn, trong khi cha mẹ chúng từ khi ở nhà làm việc quản thúc con cái học hành gắt gao hơn. Mâu thuẫn như vậy ngày càng phổ biến ở các gia đình Nhật Bản.

Thế nhưng tại đây, bên cần bình tĩnh lại có lẽ là các bậc phụ huynh. Có một phương pháp mà khi bạn để con trẻ chơi Game, năng lực học vấn của chúng cũng sẽ tăng lên.

Phương pháp này thực ra cũng đơn giản thôi, chỉ cần mua sách chiến lược chơi Game cho chúng.

Những lúc chơi Game gặp khó khăn, bọn trẻ sẽ tra cứu và tiếp tục chơi nếu có sách chiến lược trong tay. Tra cứu rồi hành động, nếu không biết hãy tìm hiểu và thực hành. Quy trình này lặp đi lặp lại, bọn trẻ có thể Clear được Game.

Bản chất của việc học là tìm hiểu. Để tìm hiểu, bọn trẻ đặt hàng loạt các câu hỏi như “Tại sao?”, “Phải vậy không?” xoay quanh vấn đề. Không chỉ là bản chất của học, đây cũng là chìa khóa của quá trình tự học. Trước hết hãy cùng trẻ con nghiên cứu sách hướng dẫn, nếu chúng không tự đặt vấn đề được hãy gợi ra cho chúng. Từ đó sự tò mò và kích thích sẽ khiến chúng có hứng thú tìm tòi rồi tự giác đi tìm câu trả lời. Kiến thức tích lũy được ở lĩnh vực nào cũng quan trọng cả, chưa hết cái được cấy vào đầu bọn trẻ không đơn thuần chỉ là kiến thức mà còn là phương pháp tiếp cận, áp dụng với hầu hết các lĩnh vực.

Có lẽ nhiều phụ huynh sẽ tự hỏi: Vậy thì cần gì sách, có Internet rồi mà?

Cách này cũng ổn thôi, nhưng một số trẻ em sẽ cảm thấy phiền phức. Một khi không tiếp tục được, khả năng cao chúng sẽ bỏ Game. Nếu lúc đó có ngay cuốn sách hướng dẫn bên cạnh, chúng sẽ quen dần với thói quen tra cứu.

Một số phụ huynh cho rằng trẻ con tính toán nhanh hay viết, nhớ Kanji tốt là thông minh. Thực ra với các công cụ hỗ trợ ngày nay, điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là trẻ biết sử dụng công cụ nào cho vấn đề nào, nghĩ ra được điều đó mới là thông minh.

Nếu quen với việc tra cứu, tìm hiểu, học tập không còn khó khăn nữa, nhờ đó mà kiến thức dễ vào đầu hơn, thành tích cũng được cải thiện.

Tóm lại, điều bạn cần dạy trẻ không phải tính toán sao cho nhanh (nhanh sao bằng cái máy tính, mà có nhanh bằng hoặc nhanh hơn cũng chẳng để làm gì trong khi chúng ta đã có cái máy tính), mà là năng lực tìm hiểu, xa hơn là năng lực tư duy trong quá trình tìm hiểu. Nhưng trước hết hãy bắt đầu khuyến khích chúng tự tim tòi, thu thập tài liệu để giải đáp các thắc mắc của mình.

Khi con bạn nói “Con muốn chơi Game cơ”, thực ra cũng tương tự như khi bạn nói với chúng rằng “Cha mẹ muốn con học”.
Chơi mà học, học mà chơi, hãy cùng trẻ con trưởng thành nhé các bậc phụ huynh!

Kengo Abe
Xem thêm: