Những “người làm vườn” tạo nên tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ chuyển động của các VĐV Olympic

Tại công viên Ueno ở Tokyo, những robot có 4 cánh tay lớn cùng nhau tạo ra tác phẩm nghệ thuật có tựa đề ”Những người làm vườn không ngừng nghỉ”. Chúng dùng mũi khoan để điêu khắc trong vườn và tạo ra những đường nét hoa văn độc đáo.

Đây là một loại vườn cảnh giàu tính trừu tượng của Nhật Bản, dựa vào sự sắp xếp đá sỏi, đất, cỏ cây để thể hiện tư tưởng thiền tông và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

Thế nhưng những con robot không vẽ sóng nước như cách làm truyền thống mà dựa vào bản thiết kế riêng.

Ảnh https://technology.inquirer.net/

Công nghệ sáng tạo của kỹ thuật viên Joel Luther-Braun cho biết, chương trình máy tính AI có nhiệm vụ tạo ra những mẫu vẽ độc đáo bằng cách phân tích các trích đoạn thi đấu Olympic và theo dõi vị trí tay chân, chuyển động của từng vận động viên.

Tác giả của tác phẩm này là nghệ sĩ người Anh Jason Bruges nói ” Các robot đóng vai trò là người biểu diễn, tạo nên sự kết hợp văn hoá trong bối cảnh Thế vận hội”.

Các robot ”làm vườn” cao khoảng 2m đã được thuê từ một nhà sản xuất ô tô sau 10 năm sử dụng.

Họ sẽ tạo ra khoảng 150 hình ảnh minh họa khác nhau trong suốt Olympic và Paralympic Tokyo và kết thúc vào ngày 5 tháng 9.

Một người dân Tokyo có tên Masato Ito 25 tuổi, ghé qua công viên xem tác phẩm nghệ thuật đã rất bất ngờ trước chuyển động ”như người” của robot, không hề giống như các robot công nghiệp làm việc trong nhà máy.

 

Masato Ito nhận xét: “Tôi không cảm thấy chán khi nhìn chúng, chúng trông gần giống con người và rất dễ thương”.

Jason Bruges rất vui khi tác phẩm của mình được người dân Nhật Bản đón nhận. ”Thật tuyệt vời khi được sống trong nền văn hoá gắn liền với công nghệ. Mọi người có vẻ như rất hứng thú tìm kiếm những đặc điểm giống con người nơi máy móc”.

yuki
Xem thêm: