Bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nghiêm trọng bị 120 bệnh viện ở Tokyo từ chối

Tính đến ngày thứ 9, số người bị nhiễm COVID-19 chủng mới được điều trị y tế tại nhà đã tăng lên 17.356 người ở Tokyo, nhanh gấp 11,4 lần so với tháng trước.

Một người đàn ông vào khoảng 50 tuổi sống ở Tokyo có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng chỉ điều trị ở nhà, gần đây có dấu hiệu trở nặng. Sau khi liên lạc với dịch vụ cấp cứu, xe cứu thương chở người này bị 120 bệnh viện từ chối tiếp nhận.

5 giờ sau, ông ấy được nhập viện tại Bệnh viện y dược Nippon ở quận Bunkyo.

Bệnh viện này được chỉ định cấp cứu cho những bệnh nhân nặng với mức độ khẩn cấp cao nhưng thường xuyên ở trong tình trạng hết giường bệnh. Điều này có nghĩa là dù nhận yêu cầu từ sở cứu hỏa hay các bệnh viện khác, bệnh viện vẫn buộc phải từ chối một vài trường hợp.

Những mạng sống đáng lẽ có thể cứu sẽ không thể cứu được….

Video phản ánh tình trạng quá tải y tế, bệnh nhân nhiễm bệnh không thể nhập viện mà phải điều trị tại nhà

Theo Tiến sĩ Shoji Yokobori, giám đốc trung tâm y tế khẩn cấp tại bệnh viện nhận xét:

“Tôi chưa bao giờ thấy số lượng lớn đơn yêu cầu chăm sóc đặc biệt vào thời điểm mà giường bệnh hết quá nhanh như vậy….Chúng ta nên cân nhắc đến trường hợp các mạng sống lẽ ra có thể cứu sẽ không thể cứu được. Trừ khi số người nhiễm bệnh giảm xuống, còn không tình huống này sẽ còn tiếp diễn.”

Ngày 9/8, Chính quyền Thủ đô Tokyo ghi nhận 2.884 trường hợp nhiễm COVID-19 ở thành phố, ngày thứ 14 liên tiếp mà con số hàng ngày vượt quá 2.000.

 

Sacchan
Xem thêm: