Vừa chơi Game sinh tồn, vừa học tiếng Anh – Phương pháp học tập Online độc đáo được phụ huynh Nhật khuyến khích

Ngày càng có nhiều bố mẹ Nhật Bản cho con mình tham gia các lớp học hội thoại, sử dụng Game bắn súng Fornite để giúp trẻ nâng cao khả năng tiếng Anh.

Công ty đứng sau dự án này là CROInc có trụ sở tại Shibuya. Công ty cung cấp các lớp học trực tuyến nhằm dạy tiếng Anh cho các bé thông qua việc chơi Game.

Phương pháp mới mẻ này chắc chắn sẽ được những đứa trẻ “mê Game” hưởng ứng nhiệt liệt, thế nhưng, hiệu quả của nó đến đâu?

Để giảm bớt sự hoài nghi, công ty đã đưa ra hướng dẫn để đảm bảo các em vừa học vừa chơi hiệu quả.

Lớp học sẽ sử dụng Discord – một ứng dụng nhắn tin khá nổi tiếng với các Gamer. Một trong những hoạt động của lớp học là cô giáo nước ngoài sẽ nói mẫu và yêu cầu các em lặp lại. Giáo viên nói tiếng Anh và dùng một số từ tiếng Nhật ngắn để giải thích cho học viên.

Tưởng chừng như lớp học này cũng giống như các lớp học tiếng Anh Online bình thường, nhưng trong lúc trò chuyện, thực ra học sinh và giáo viên đang cùng nhau… chơi Fornite! Giáo viên ở cách đó 3000km, trên đảo Cebu, Philipines.

Ảnh: epicgames.com

Fornite là một Game thuộc thể loại sinh tồn. 100 người chơi sẽ được thả trên một hòn đảo và cạnh tranh với nhau trở thành người cuối cùng sống sót. Người chơi có thể tham gia chế độ chơi đội 2 hoặc 3 người. Với hơn 350 triệu người chơi trên toàn thế giới, Fortnite là một trong những trò chơi phổ biến nhất hiện nay.

Ở đầu trò trơi, người chơi sẽ được thả xuống 1 hòn đảo, vậy nên, cụm từ đầu tiên các em được học sẽ là: “Where are we going?” (Chúng ta đi đâu vậy?)

Ảnh: epicgames.com

Yusuke Watanabe, người đứng đầu CROInc, cho biết, kiểu hội thoại và cấu trúc câu sử dụng trong Game không khác đời thực là bao.

Ảnh: Mainichi

Watanabe mở ra các lớp hội thoại tiếng Anh qua Game vào tháng 12 năm 2020. Năm 2014, anh đến sống ở Đông Nam Á, từ năm 2017, anh bắt đầu điều hành trường dạy ngôn ngữ của riêng mình ở Philippines dành cho người Nhật.

Trong thời gian sống ở nước ngoài, anh Watanabe nhận thấy rằng e-sport đang ngày càng trở nên phổ biến ở Đông Nam Á và Hoa Kỳ. Năm 2019, sau khi trở về Nhật Bản, anh đã nảy ra ý tưởng kết hợp chơi game và việc dạy học tiếng Anh với nhau.

Anh hợp tác với Kredo, một trường ngôn ngữ ở Philippines mà anh từng làm việc chung và mở ra lớp học trực tuyến.

Công ty của anh chiêu sinh Online và nhận được rất nhiều học viên đăng ký. Đến nay, có khoảng 50 học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ các tỉnh trên toàn quốc bao gồm Hokkaido, Tokyo và Tottori đã học thử các lớp học này. Tất nhiên, có nhiều học viên sau khi học đã mê mẩn Fornite, nhiều em cũng được bố mẹ khuyến khích tiếp tục tham gia.

Vì hình thức học thú vị, tiến độ học tập của các em học sinh khá nhanh. Công ty cho biết, học sinh sau khi học khoảng 10 bài học/tháng sẽ có thể sử dụng các cuộc trò chuyện đơn giản để chơi Game.

Watanabe đã và đang tổ chức các buổi học thử nghiệm tương tự với các trường trung học có các khóa học thể thao điện tử. Không dừng lại ở đó, anh còn muốn đưa cả phương pháp học tập này đến trường đại học và trường chuyên.

RIN
Xem thêm: