Trò đùa quá lố của nhóm Youtuber – Chặn đường phụ nữ trên đường và hỏi “Có phải bạn xuất hiện trong Video người lớn không?”

Nhiều người Nhật đang bùng nổ cơn giận dữ với hành vi chọn ngẫu nhiên một phụ nữ trên đường rồi nói “Tôi thấy bạn trong một Video người lớn” của nhóm Youtuber ở Osaka.

Trên kênh Youtube có tên “Okosamaranchi” của nhóm hài trẻ Nhật Bản đến từ Naniwa Osaka có dòng tự mô tả như sau:

今のYouTubeの現状にうんざりした4人が 関西を拠点としてネットで好き勝手するチャンネルです。

Tạm dịch: Kênh của chúng tôi được thành lập bởi 4 người Kansai cảm thấy chán ghét với tình trạng Youtube hiện tại. Chúng tôi làm bất cứ điều gì chúng tôi thích trên Internet.

Vào đầu tháng 8, những hành động của họ cho thấy dòng “làm bất cứ điều gì chúng tôi thích trên Internet” trong đoạn mô tả bao gồm sỉ nhục những người phụ nữ ngẫu nhiên trên đường phố ở Osaka.

Trong một đoạn video, các thành viên của Okosamaranchi thử đoán số người mà những cô gái này đã ngủ cùng.

(Ảnh Youtube)

Quấy rối không phải hài hước…

Vào ngày 2 tháng 8, nhóm đã đăng tải một video mới với tiêu đề「【神 回街中に居る」の子にA○で見た人人! 』と叫んででたら wwwww」, trong đó họ hét lên với những cô gái ngẫu nhiên trên đường phố rằng:
「Pornhubに出てた人や!」hay「Pornhubに出てたかたですよね?- 」- dịch: “Có phải bạn xuất hiện trong Video trên Pornhub không?”

Các thành viên trong nhóm cũng có những hành vi khác làm phiền đến đối tượng “chơi khăm” của họ, như chặn đường của các cô gái. Thêm phần xúc phạm, nhóm Youtuber này không làm mờ mặt đối tượng, một điều thường thấy đối với loại Video chơi khăm.

Chính Okosamaranchi cũng không ngờ Video này của họ nhận được nhiều chú ý đến vậy. Tại thời điểm Video được post lên, kênh chỉ có khoảng 3000 Subscriber. Các Video trước đó (với nội dung tạo ấn tượng rằng những anh chàng này không hề tôn trọng phụ nữ) cũng chỉ khoảng trên dưới 1000 lượt xem.

Sau khi nhận được quá nhiều bình luận chỉ trích, nhóm đã xóa Video đồng thời quay Video xin lỗi.

Vào ngày 7 tháng 8, đoạn Video xin lỗi này được đăng tải. Video có tựa đề 「今回の不適切な動画の件について」 (Về sự cố video không phù hợp gần đây) chỉ có thời lượng 1 phút 53 giây. Trong đó, ba trong số bốn thành viên cúi mình trong tư thế shazai (xin lỗi) rất trang trọng, đặt tay lên đầu gối, mặc áo sơ mi trắng và quần âu tối màu – khác xa với cách mặc thường ngày của họ. Trưởng nhóm Sora bắt đầu đưa ra lời xin lỗi:

“Chúng tôi – Okosamaranchi muốn xin lỗi vì nội dung Video không phù hợp đã được đăng tải vài Xóa ảnh đại diện ngày trước. Chúng tôi thực sự xin lỗi.

Chúng tôi không nhận thức được kế hoạch của mình là sai và đã thực hiện nó mà không suy nghĩ. “

Sora cũng cho biết anh ta đã xóa Video vì một bạn nữ xuất hiện trong Video đã yêu cầu anh ta qua Twitter.

Tuy nhiên trong phần mô tả của Video này có dòng: 「また、明日から毎日投稿をさせていただきます。」(Thêm nữa, từ ngày mai chúng tôi sẽ Upload Video mỗi ngày).

Không cần phải nói, các nhà bình luận ở Nhật Bản không mấy tin vào sự chân thành hối lỗi của nhóm. Tính đến thời điểm này, Video xin lỗi có lượt dislike cao hơn lượt like.

“Đúng là họ chẳng đả động gì đến vấn đề đó cả, cách nghĩ của họ cứ như học sinh tiểu học vậy”

Không riêng gì Video bị chỉ trích, phần lớn nội dung Video của nhóm đều xoay quanh ý tưởng tương tự. Ở một quốc gia mà tỷ lệ phụ nữ bị quấy rối tình dục rất cao, 61% bao gồm cả nữ sinh trung học cho biết “thường xuyên trải nghiệm bị quấy rối tình dục”, đó là một sự thật vừa gây sốc vừa đáng buồn khi không ai trong Okosamaranchi nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề.

Sức lan tỏa của các phương tiện truyền thông cùng với sự thiếu nhận thức, kinh nghiệm dễ dàng kết nối với nhau để tạo ra hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất Okosamaranchi vẫn còn trẻ và có nhiều thời gian để tự vấn, hy vọng họ thực sự cảm thấy việc làm của mình là sai, thay vì chỉ xin lỗi cho qua chuyện.

Sacchan
Xem thêm: