Người đàn ông Nga bơi đến Hokkaido với mục đích “đào tẩu” sang Nhật Bản

Theo các hãng thông tấn Nga và các nguồn tin khác, một người đàn ông Nga bơi khoảng 20 km đến Hokkaido để xin tị nạn hiện đang bị cảnh sát tạm giữ ở đây vào ngày 19 tháng 8.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin người đàn ông này đã vượt biển và muốn đào tẩu sang Nhật Bản.

Trước đó, anh ta sống trên đảo Kunashiri, một trong bốn hòn đảo tranh chấp do Nga quản lý nhưng cũng được Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Nhật Bản gọi đó là Lãnh thổ phương Bắc, ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc của Hokkaido.

Kết quả khám xét nhà của anh ta “phát hiện các áp phích về Nhật Bản và các vật dụng khác, cho thấy người đàn ông này là một người hâm mộ văn hóa Nhật Bản”.

Sau khi đến Shibetsu, anh ta bị cảnh sát Hokkaido tạm giữ tại thị trấn và sau đó được chuyển đến Cục Dịch vụ Nhập cư Khu vực Sapporo thuộc Cơ quan Dịch vụ Nhập cư của Chính phủ Nhật Bản.

Ảnh https://www.asahi.com/articles/ASP8Q569NP8QIIPE007.html

Dựa trên thông tin rằng anh ta xin tị nạn ở Nhật Bản, các quan chức nhập cư Nhật Bản đã liên lạc với Tổng lãnh sự quán Nga ở Sapporo, thông báo rằng họ hiện đang cố gắng xác lập danh tính, bao gồm quốc tịch của người này.

Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, các nhà chức trách của Quận Nam Kuril thuộc Bang Sakhalin của Nga, nơi quản lý Kunashiri, người đàn ông khoảng 40 tuổi. Anh ta gốc ở Izhevsk, Cộng hòa Udmurt, Urals ở miền Tây nước Nga. Izhevsk là nơi nổi tiếng về sản xuất súng trường AK-47. Người đàn ông này đã chuyển đến Kunashiri ba năm trước và mua một mảnh đất ở quận cực nam của hòn đảo theo một chương trình của Nga, cung cấp miễn phí 1 ha đất ở vùng Viễn Đông cho những người nộp đơn. Quận này nằm gần nhất với đảo Shibetsu, Hokkaidō nơi anh ta đang bị tạm giữ.

Ảnh https://www.uhb.jp/news/single.html?id=22497

Người đàn ông được thông báo là “mất tích kể từ ngày 17 tháng 8”, sau đó xuất hiện ở Shibetsu vào ngày 19 tháng 8.

Sacchan
Xem thêm: