Lần đầu tiên Nhật Bản kết án tử hình Trùm Yakuza

Mới đây, tòa án Nhật Bản đã tuyên án tử hình trùm yakuza vì tội ra lệnh giết người và tấn công 3 công dân khác.

Satoru Nomura, 74 tuổi, người đứng đầu tổ chức tội phạm Kudo-kai ở Tây Nam Nhật Bản, phủ nhận cáo buộc chủ mưu các vụ tấn công bạo lực đối với dân thường.

Tòa án quận Fukuoka xác nhận đã kết án tử hình Nomura, trong khi truyền thông Nhật Bản cho biết phán quyết được đưa ra mặc dù thiếu bằng chứng liên quan trực tiếp đến tội ác.

Ảnh asia.nikkei.com/

“Phiên tòa của Nomura tập trung vào việc liệu anh ta có ra lệnh tấn công hay không. Các công tố viên không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Nomura đã làm như vậy, nhưng nhấn mạnh địa vị tuyệt đối của người này trong tổ chức, lập luận Nomura chủ mưu các cuộc tấn công vào công dân. Họ yêu cầu Nomura bị kết án tử hình.” – Theo NHK

Theo tờ báo Nishinippon Shimbun, đây là những gì Nomura nói với thẩm phán sau khi tuyên án,:

“Tôi yêu cầu một quyết định công bằng…Ông sẽ hối hận về điều này trong suốt quãng đời còn lại” 

Giới Yakuza từ lâu đã được Nhật Bản dung túng theo quan niệm “tội ác cần thiết“, nhằm đảm bảo trật tự an ninh theo cách không chính thống. Bạn không thể bảo vệ công lý chỉ bằng luật pháp và lòng nhân từ. Đôi khi, bạn cần đến cái ác để đòi lại chính nghĩa. Khi lực lượng đại diện và thi hành luật pháp như cảnh sát cũng chỉ có thể đứng nhìn nếu sự việc nằm ngoài quyền hạn, đó là lúc cần đến một nhóm người không có quyền hạn về luật pháp, nhưng đối đầu với kẻ ác bằng cách riêng của mình, bất kể thủ đoạn – Yakuza.

Yakuza phát triển trong sự hỗn loạn của Nhật Bản sau chiến tranh thành các tổ chức tội phạm lớn, tham gia vào mọi loại hình phạm pháp, từ ma túy, mại dâm đến bảo kê và tội phạm cổ cồn trắng. Không giống như Mafia Ý hay hội Tam hoàng Trung Quốc, Yakuza từ lâu đã chiếm lĩnh một vùng xám trong xã hội Nhật Bản – mỗi nhóm đều có trụ sở riêng trước sự chứng kiến của cảnh sát.

Nhưng trong những thập kỷ gần đây, các quy định chống băng đảng Yakuza trở nên cứng rắn hơn, sự khoan dung của xã hội suy giảm và nền kinh tế yếu kém đã khiến tư cách thành viên của Yakuza ngày càng giảm dần.

Ảnh Dailymail

Trở lại với vụ việc lần này, Nomura bị kết tội ra lệnh bắn chết một người dưới quyền của ông chủ cũ, đứng đầu hợp tác xã thủy sản. Đây là người có ảnh hưởng đến các dự án xây dựng cảng. Nomura cũng đứng sau một vụ tấn công vào năm 2014 và một vụ tấn công bằng dao vào năm 2013. Vụ bắn chết một cựu quan chức cảnh sát từng điều tra Kudo-kai năm 2012 cũng được nghi ngờ có sự nhúng tay của Nomura.

Các công tố viên lập luận rằng Nomura đã kiểm soát tuyệt đối tổ chức Yakuza này. Nhân vật quyền lực thứ hai trong băng đảng là Fumio Tanoue đã bị kết án tù chung thân.  

Luật pháp Nhật Bản và án tử hình

Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia phát triển vẫn giữ án tử hình. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các vụ hành quyết ở Nhật Bản “được giữ bí mật, tử tù thường chỉ được thông báo trước vài giờ, thậm chí một số không được cảnh báo trước khi thi hành án tử hình”.

Nhật Bản đã thực hiện 18 vụ hành quyết trong năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, không có vụ hành quyết nào được thực hiện vào năm 2020 – lần đầu tiên kể từ năm 2011.

Đây là lần đầu tiên Trùm Yakuza bị kết án tử hình do chủ mưu vụ việc. Thông thường cấp dưới nhận hết trách nhiệm vì về mặt kỹ thuật, ông trùm không thực hiện vụ giết người, và cũng không đủ bằng chứng cũng như ảnh hưởng từ các ràng buộc quyền hạn để có thể kết án.

Sacchan (tổng hợp)
Xem thêm: