Vận động viên bơi lội Nhật Bản Miyuki Yamada phá kỷ lục, trở thành VĐV giành huy chương Paralympic trẻ tuổi nhất quốc gia

Miyuki Yamada đã phá kỷ lục của Nhật Bản với tư cách là vận động viên giành huy chương Paralympic trẻ tuổi nhất tại Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020.

Yamada, 14 tuổi cũng là vận động viên trẻ nhất trong đội tuyển Paralympic của Nhật Bản. Cô đã giành cho Nhật Bản huy chương đầu tiên của cuộc thi năm nay.

Ảnh Mainichi

Kình ngư trẻ giành Huy chương bạc với thời gian 2:26:18 ở nội dung S2 100 m bơi ngửa nữ, về đích sau 9,57 giây so với kình ngư Yip Pin Xiu của Singapore.

Với thành tích này, Miyuki Yamada đã phá kỷ lục của Nhật Bản, trở thành VĐV giành huy chương Paralympic trẻ tuổi nhất. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi Yoshinori Shimazu, VĐV đã nhận huy chương đồng tại cuộc thi năm 1984.

“Tôi đã đứng thứ ba chung cuộc ở vòng loại và tôi không nghĩ rằng mình có thể giành được Huy chương bạc nên hiện tại tôi rất hạnh phúc,” Yamada chia sẻ. Yamada tiết lộ rằng cô ấy “quá bất ngờ” trước chiến thắng và không nhận ra rằng mình đã phá kỷ lục, mãi cho đến khi thành tích của cô được nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc thi.

Ảnh Mainichi

Thi đấu vui vẻ, tâm lý thoải mái

Miyuki Yamada nói rằng cô đã rất lo lắng trong suốt vòng loại nên “quyết định cởi mở hơn trong trận chung kết, mỉm cười và thi đấu với tâm lý thoải mái, vui vẻ”.

Yamada nói thêm rằng huấn luyện viên đã khuyên cô nên giảm tốc độ khi thực hiện động tác bơi, vì vậy cô đã cố gắng bình tĩnh để không cảm thấy quá tải. Nữ vận động viên xem chiến thắng lần này là cuộc đua “chu đáo nhất” mà cô từng thực hiện. Yamad giành huy chương của mình cho tất cả những người đã ủng hộ cô trong suốt chặng đường, đặc biệt là huấn luyện viên và mẹ, những người đã khuyến khích cô ấy phải luôn vui vẻ, thoải mái.

Con đường bơi lội

Sau khi xem Thế vận hội Rio năm 2016, Miyuki Yamada đã được truyền cảm hứng để bắt đầu tập luyện thi đấu.

Cô đi bơi khi mới 5 tuổi để giảm bớt chứng hen suyễn. Vận động viên bơi lội đến từ tỉnh Niigata từ lúc sinh ra đã không có tay, cô hiện phải sử dụng xe lăn do chân bị hạn chế khả năng vận động.

Yamada đã nhận được Giải thưởng Khuyến khích Para thể thao tỉnh Niigata tại Nhật Bản năm 2019.

Sacchan
Xem thêm: