Hãng Toyota tạm dừng tất cả các xe e-Palette tự hành sau khi gây tai nạn ở làng Paralympic

Toyota đã dừng tất cả hoạt động của mẫu xe tự hành e-Palette sau tai nạn với một vận động viên khiếm thị trong làng Paralympic.

Thông tin được Toyota thông báo vào ngày 27/8, một ngày sau khi một trong số những chiếc e-Palette va chạm gây thương tích cho một VĐV khiếm thị đang đi bộ.

Trong đoạn Video đăng trên YouTube cùng ngày, Giám đốc điều hành tập đoàn Toyota, Akio Toyoda đã xin lỗi vì tai nạn này. Ông cho biết đã đề nghị gặp người bị xe đâm trúng nhưng không thành.

”Phương tiện mạnh hơn con người, vì thế tôi rất lo lắng về tình trạng sức khoẻ của người này” – Akio Toyoda nói khi trả lời câu hỏi về tai nạn.

 

 

Ảnh https://electrek.co/

Vụ tai nạn cho thấy hạn chế của xe tự lái khi hoạt động trong hoàn cảnh đặc biệt của ngôi làng, nơi có các vận động viên khiếm thị nói riêng và khuyết tật nói chung đang sống.

Toyota cho biết xe đã dừng lại ở một ngã ba và chuẩn bị rẽ hướng, dưới sự điều khiển của người sử dụng thiết bị điều khiển cầm tay. Khi chiếc xe đâm phải vận động viên, xe đang đi với tốc độ chỉ khoảng 1 – 2km/h.

Ảnh https://www.forbes.com/

Theo các quan chức Paralympic cho hay, vận động viên này vẫn giữ được tỉnh táo, đã được đưa đến trung tâm y tế trong làng và sau đó tự đi bộ về nơi ở của mình.

VĐV Judo trong vụ việc là Aramitsu Kitazono người Nhật Bản, thi đấu ở hạng 81 kg nam. Vết thương dự tính cần 2 tuần để hồi phục và không để lại di chứng đáng ngại nào. Tuy nhiên, vì sự cố này, anh phải bỏ lỡ một trận đấu của mình.

Ảnh https://www.forbes.com/

Công ty Toyota đang hợp tác với cảnh sát địa phương để điều tra xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Trong thông báo, hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo để ngăn chặn sự cố tương tự. Hiện các nhà tổ chức chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020 đã bắt đầu vào thứ 3 ngày 24/8 và sẽ kéo dài đến ngày 5/9 tại Tokyo, ngay cả khi Nhật Bản phải vật lộn với đợt bùng phát tồi tệ nhất của Covid-19.

Sự kiện Paralympic đã lập liên tiếp 2 kỷ lục, bao gồm kỷ lục về số vận động viên và vận động viên nữ tham dự đông nhất.

Ngoài ra còn có các kỷ lục liên quan đến ca bệnh mỗi ngày và tình trạng hệ thống y tế quá tải.

AD
Xem thêm: