Giới trẻ ở Shibuya xếp hàng dài, chờ nhận phiếu “rút thăm” tiêm Vaccine, giống như chờ mua PlayStation mới !!!

Nhật Bản đã và đang tăng cường nỗ lực tiêm chủng Covid-19, trong tình trạng nhiều vùng của đất nước vẫn  trong tình trạng khẩn cấp. Tỷ lệ tiêm chủng khoảng 43% cho thấy rất nhiều người vẫn chưa được tiêm chủng.

Tùy theo thành phố hay khu vực mà có các giao thức tiêm khác nhau. Ở Osaka, bạn có thể gọi điện hoặc thử đặt chỗ trực tuyến khi đã có voucher. Số lượng được lấp đầy rất nhanh và một số sẽ tiếp tục được kiểm tra lại hàng tuần trước khi có thể đặt trước thành công.

Tuy nhiên, vào ngày 27/8 vừa qua, tại Shibuya đã khai trương một trung tâm tiêm chủng dành cho thanh niên từ 16 đến 39 tuổi mà không cần đặt trước. Kế hoạch là trung tâm sẽ mở cửa vào buổi trưa và cung cấp 200 liều vaccine. Số liều ước lượng này là tương đối thấp so với số lượng người trẻ ở Tokyo muốn tiêm phòng.

NHK báo cáo rằng đến 7:30 sáng, đã có 300 người xếp hàng. Dãy xếp hàng gần như được đóng ngay sau đó.

“Tôi đến đây lúc 3 giờ sáng”, một người trả lời phỏng vấn với NHK. “Tôi đã không thể đặt được lịch tiêm ở phường nơi tôi sống.”

Vào ngày thứ hai, trung tâm chuyển sang hệ thống xổ số. Vé tiêm được trao tận tay, nhưng kết quả sẽ được công bố trực tuyến.

Hàng chờ để nhận phiếu rút thăm kéo dài đến tận ga Harajuku. Trung tâm tiêm chủng đã phát phiếu cho 2.226 người. Trong số đó, 354 người giành được cơ hội tiêm chủng.

Máy bay ghi lại hình ảnh hàng người chờ nhận phiếu (JNN / YouTube)

Nhìn khung cảnh xếp hàng được phát trên các Kênh truyền thông Nhật Bản, bạn có thể tưởng tượng giống như khung cảnh chờ mua PlayStation hoặc điện thoại Apple mới ra mắt.

“Sẽ không cần thiết phải đến tận trung tâm nếu đơn đăng ký được chấp nhận Online,” một sinh viên đại học trả lời phỏng vấn với Jiji Press.

Yui Takata, 27 tuổi cho biết: “Tôi cảm thấy lo lắng khi xếp hàng với những người tôi không quen biết. Tôi nghĩ đặt chỗ trực tuyến sẽ là tốt nhất.”

Bên cạnh lây lan Covid-19, cũng có những lo ngại về tình trạng say nắng.

Vào ngày 29/8, trung tâm tiêm chủng Shibuya không để xảy ra tình trạng xếp hàng ồ ạt nhưng vẫn phát vé 1.357 người. Trong số đó, 354 người đã giành được cơ hội tiêm chủng.

Sacchan
Xem thêm: