Nhật Bản cảnh báo tiết lộ tên bệnh viện từ chối thai phụ nhiễm Covid-19 làm bé sơ sinh tử vong

Nhật Bản công bố sẽ nêu tên các bệnh viện từ chối bệnh nhân Covid-19, trong vụ việc bé sơ sinh tử vong vì thai phụ nhiễm Covid-19 không được tiếp nhận.

Sau cuộc họp vào ngày 23/8, Bộ trưởng y tế Nhật Bản và Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đã yêu cầu các cơ quan y tế và trường Đại học Y khoa hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch, sau khi các quan chức thừa nhận tình trạng một số bệnh viện từ chối điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Các quan chức kêu gọi các bệnh nhân và phòng khám ở Tokyo nỗ lực tối đa đảm bảo có đủ giường cho bệnh nhân điều trị nội trú, và điều động nhân sự đến những nơi cần giúp đỡ. Chính phủ Nhật Bản đã cảnh báo rằng sẽ công khai thông tin và nêu tên bất kỳ bệnh viện nào từ chối tiếp nhận bệnh nhân.

Ảnh https://newsbeezer.com/

Động thái này dựa trên một dự luật phòng chống bệnh truyền nhiễm được sửa đổi hồi tháng 2, cho phép các nhà quản lý có thêm quyền buộc các bệnh viện tư nhân hỗ trợ. Mặc dù thành phố Osaka và Sapporo cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự, đây là lần đầu tiên chính quyền trung ương Nhật Bản dùng đạo luật này để gây áp lực lên khu vực y tế tư nhân.

Biện pháp quyết liệt được chính phủ Nhật Bản và các thành phố đưa ra sau khi một trẻ sơ sinh thiệt mạng vào tuần trước ở thành phố Kasshiwa, tỉnh Chiba.

Mẹ của bé gái là một sản phụ mắc Covid-19, đang tự cách ly tại nhà. Khi chuyển dạ cô không được nhập viên sinh con vì khu cách ly trong các bệnh viện không còn giường trống dành cho sản phụ. Sau 10 tiếng kêu cứu khắp nơi, thai phụ này đành trở về nhà một mình. Em bé do sinh non tại nhà đã không thể qua khỏi.

Các quan chức y tế địa phương xác nhận một số bệnh viện ở thành phố Kasshiwa đã từ chối tiếp nhận thai phụ nhiễm Covid-19 này. Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản, khi nhiều bệnh viện đã nhận trợ cấp của chính phủ vào năm 2020 để chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nhưng không làm tròn trách nhiệm.

Nhật Bản ghi nhận thêm 16,589 trường hợp nCoV vào ngày 23/8, lần đầu tiên dưới mức 20,000 ca trong 6 ngày qua. Nước này cho biết 1,898 bệnh nhân vẫn cần được điều trị tích cực và khoảng 32 bệnh nhân tử vong vì Covid-19 trong ngày.

 

Thuý Vân
Xem thêm: