Người đàn ông Nhật Bản ăn trộm hơn 700 bộ đồ lót tại tiệm giặt là

Ở Nhật Bản, việc mang quần áo đến giặt tại các cửa hàng coin laundry (コインランドリー) khá phổ biến. Một số cửa hàng còn trang bị cả máy giặt và sấy dành cho sneaker.

Bạn chỉ cần mang bột giặt và tiền xu đến sau đó làm theo những hướng dẫn trên máy giặt, khá tiện lợi. Tuy nhiên, việc giặt đồ bên ngoài này cũng có điểm bất lợi riêng: dễ bị mất quần áo nếu bạn không canh chừng.

Lợi dụng sơ hở của nhiều người, một người đàn ông ở thành phố Beppu, tỉnh Oita đã lén trộm đồ lót của phụ nữ ở các cửa hàng ít nhất 700 lần!

Nghi phạm tên Tetsuo Urata, 56 tuổi, đã bị bắt hôm 24/8 sau khi ăn trộm 6 chiếc quần lót của một nữ sinh viên đại học 21 tuổi tại Coin laundry.

Sau khi bắt hắn, cảnh sát tiến hành khám xét nhà và tìm thấy thêm 730 chiếc quần lót bị đánh cắp. Nếu chưa thể tưởng tượng được hơn 700 chiếc quần nhiều đến mức độ nào, bạn hãy nhìn xuống tấm hình trong dòng Tweet dưới đây:

Cảnh sát cho biết: “Chúng tôi chưa từng tịch thu được nhiều quần lót đến mức này trong nhiều năm qua.”

Về việc này, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thất vọng:

  • “Trước đây, bạn có thể lấy trộm một hoặc hai bộ quần áo dễ dàng tại các tiệm coin laundry, nhưng bây giờ họ đã trang bị camera an ninh, vì vậy xin dừng việc đó lại.”
  • Mất đồ đã tệ rồi, sau đó bạn còn phải tốn tiền để mua thêm nữa.
  • Đối với chúng ta, hắn đã lấy đi quá nhiều. Nhưng đối với hắn, tất cả vẫn quá ít.
RIN
Xem thêm: