Máy bay săn tàu ngầm Nhật bản trượt khỏi đường băng ở Gifu

Máy bay săn tàu ngầm P-1 của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đã lao khỏi đường băng trong lúc hạ cánh và trượt trên thảm cỏ tại căn cứ Không quân Gifu vào ngày 7/9/2021. May mắn không có người bị thương, nguyên nhân đang được điều tra.

Ảnh https://defence-blog.com/
Theo Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, vào khoảng 4h chiều ngày 7/9, máy bay tuần tra P-1 đã trượt khỏi đường băng tại Căn cứ Không quân Gifu của Lực lượng Phòng vệ Trên không ở thành phố Kakamigahara, tỉnh Gifu.

Các nguồn tin cho biết chiếc máy bay này đang được bảo dưỡng tại nhà máy Kawasaki Heavy Industries gần đó, thông tin chi tiết hiện đang được xác nhận.

Theo cơ sở dữ liệu của Tạp chí Scramble, chiếc P-1 này vẫn chưa được chuyển giao cho đơn vị nào thuộc JMSDF, nó đang được Kawasaki Heavy Industries (KHI) thử nghiệm. Được biết, thành viên đoàn của máy bay tuần tra không bị thương.

Chiếc P-1, kế nhiệm của P-3C, là một loại máy bay tuần tra săn tàu ngầm của Nhật Bản do Công ty Hàng không Vũ trụ Kawasaki phát triển và sản xuất.

Theo ghi nhận của công ty, P-1 mới được phát triển và sản xuất trong nước, bao gồm khung máy bay, động cơ và hệ thống tuần tra. P-1 có vận tốc nhanh hơn, tầm bay xa hơn so với P-3C, và khả năng tải lớn hơn nhờ công nghệ mới nhất. Những tính năng này cho phép chiếc máy bay này tuần tra các vùng biển rộng lớn bao quanh Nhật Bản trong nhiều giờ.

Hana
Xem thêm: