Nhật Bản dự định ban hành án tù chống lại hành vi xúc phạm và phỉ báng trực tuyến

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa thông báo vào ngày 14 tháng 9 rằng bà sẽ tham vấn với cơ quan tư vấn về việc có nên sửa đổi Bộ luật Hình sự để nâng mức phạt với tội xúc phạm, phỉ báng.

Hình phạt cho hành vi xúc phạm được quy định là “giam giữ (dưới 30 ngày), hoặc phạt tiền (dưới 10.000 yên) – là hình phạt nhẹ nhất trong Bộ luật Hình sự. Luật được kiến nghị sửa đổi, thêm vào hình phạt tù.

Tội xúc phạm được xác định khi có hành vi xúc phạm ai đó rõ ràng trước một số lượng người không xác định.

Theo Bộ Tư pháp, họ sẽ tham khảo ý kiến về đề xuất bổ sung “phạt tù kèm hoặc không kèm theo lao động công ích.”

Hana Kimura, 22 tuổi, một đô vật chuyên nghiệp xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng “Terrace House” của Fuji TV đã đột ngột qua đời vào tháng 5 năm 2020 sau khi trở thành đối tượng bị bôi nhọ trong các bài đăng trên mạng xã hội. Sự việc gây ra rất nhiều phản hồi từ công chúng.

Sở cảnh sát thủ đô Tokyo phát hiện 2 nghi phạm trong vụ việc Kimura và trình lên các công tố viên, khuyến nghị tội danh xúc phạm. Tòa án Tokyo sau đó đã đưa ra hình phạt đơn giản là 9,000 yên. Nhiều ý kiến cho rằng “Án phạt quá nhẹ, nên nâng mức phạt lên”.

Ngoài tội xúc phạm còn có tội phỉ báng dựa trên Bộ luật hình sự. Hình phạt theo luật định là “phạt tù có hoặc không có lao động lên đến 3 năm, hoặc phạt tiền lên đến 500,000 yên”, nặng hơn hình phạt đối với tội xúc phạm.

Khác với tội xúc phạm, tội phỉ báng là tội làm tổn hại danh tiếng của một người bằng cách đưa ra các sự kiện cụ thể làm giảm uy tín xã hội của họ. Khi các sự việc này được chứng minh là đúng, người đó sẽ không phải chịu tội.

Rất khó để áp dụng luật phỉ báng với các bài đăng xúc phạm như “Khi nào cô ấy sẽ chết?”,”Cô ta thật xấu xa, cô ta có quyền sống không?” Vì lý do này, Bộ Tư pháp cần phải cân nhắc để quy về tội xúc phạm hay tội phỉ báng.

Việc bôi nhọ và vu khống trực tuyến cần được xử lý nghiêm minh, vì hành động có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm cả thiệt hại về tính mạng con người. Bộ đã quyết định rằng hình phạt đối với hành vi xúc phạm phải nặng như đối với hành vi phỉ báng.

RIN
Xem thêm: