Cư dân mạng bức xúc khi DJ Đức được nhập cảnh vào Nhật và chỉ phải cách ly 3,5 ngày, trong khi nước này đang ban hành lệnh cấm khách quốc tế

Hiện tại, mười chín tỉnh ở Nhật Bản đang trong tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 30 tháng 9. Nhưng một trong số đó, gần đây, tỉnh Chiba, đã tổ chức lễ hội âm nhạc Supersonic tại sân vận động bóng chày. Zedd, cùng với Alan Walker và Steve Aoki, là những DJ quốc tế sẽ tham gia sự kiện.

“Cuối cùng cũng đến được Nhật Bản,” Zedd nói trong một Video anh đăng lên Twitter.

“Tôi đang ở Tokyo. Bây giờ tôi phải cách ly trong ba ngày rưỡi ”.

3 ngày rưỡi là thời gian cách ly rất ngắn, thậm chí với người đã được tiêm chủng. Theo văn bản, mọi công dân cũng như dân nhập cư phải cách ly 14 ngày khi nhập cảnh vào nước này. Để giám sát công dân và cư dân, bạn phải cài đặt ứng dụng theo dõi trên thiết bị di động. Dân nhập cư nước ngoài phải ký cam kết bằng văn bản hứa sẽ không vi phạm các quy tắc của quốc gia về kiểm dịch, vì làm như vậy có thể dẫn đến việc bị trục xuất.

Nhưng có lẽ DJ Zedd đã được đối xử đặc biệt. Trong clip Twitter của mình, anh ấy khoe nơi mình sẽ cách ly. Tất nhiên hành động này cũng bình thường thôi, nhưng lại có vẻ không đúng thời điểm.

Trong lúc đó, rất nhiều người trên thế giới có công việc, tài sản, gia đình ở Nhật Bản, vẫn không được phép nhập cảnh vào nước này.

Kể từ mùa Xuân năm 2020, Nhật Bản đã hiệu lực hóa lệnh cấm du lịch. Ban đầu, ngay cả những người có hộ khẩu thường trú tại Nhật Bản cũng không được phép nhập cảnh, nhưng biện pháp này đã được thay đổi.

Ảnh Nippon.com

Thế nhưng vẫn có nhiều trường hợp những người có thị thực du học và lao động khi lệnh cấm có hiệu lực chưa thể nhập cảnh lại vào Nhật Bản. Theo Nippon.com, số lượng sinh viên quốc tế bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản có thể lên tới 25.000 người. Nippon.com cho biết thêm, chính sách này được gọi là phi khoa học cũng như không công bằng, khiến sinh viên và người lao động bị đưa vào trạng thái chờ đợi thụ động. Như Nikkei Asia chỉ ra, lệnh cấm du lịch có thể có hiệu lực trong những ngày đầu của đại dịch, nhưng hiện tại, “lệnh cấm ban đầu đối với người cư trú dài hạn đã khiến nhiều người nước ngoài có ấn tượng xấu, lệnh cấm du lịch và công tác nước ngoài đang làm sa sút tinh thần rất nhiều người”.

Bên dưới phần bình luận của bài Tweet trên, rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc. Họ tức giận với Chính phủ vì chính sách không công bằng. Lệnh cấm đi lại đã khiến nhiều sinh viên du học không thể đến trường, các công nhân tạm thời không thể làm việc, cũng như rất nhiều người không thể về nhà.

Bên cạnh đó cấm đi lại đồng nghĩa với không có du khách, gây tổn hại đến doanh nghiệp.

Zedd có lẽ không biết rõ và không phải người đáng bị chỉ trích, chỉ là chiếc Clip trên đã xuất hiện không đúng thời điểm.

Trong lúc Zedd nói rằng đã chuẩn bị cho 3 ngày rưỡi cách ly của mình, có rất nhiều người sẵn sàng được cách ly nhưng không thể trong suốt hơn 1 năm.

Sacchan
Xem thêm: