Cô gái 19 tuổi bị bắt vì trộm đồng hồ 13 triệu yên trong ngày đầu hẹn hò với Sugar daddy qua ứng dụng ”papa-katsu”

Cảnh sát Tokyo bắt giữ một cô gái 19 tuổi vì tình nghi ăn cắp chiếc đồng hồ trị giá khoảng 13 triệu yên.

Nạn nhân là giám đốc điều hành 37 tuổi, cả 2 quen nhau qua ứng dụng hẹn hò online Papa katsu dành cho những người đàn ông lớn tuổi giàu có, trả tiền để các cô gái trẻ hẹn hò với họ.

Khoảng 21h tối ngày 21/7, nữ sinh viên 19 tuổi ăn tối với người đàn ông này tại một nhà hàng, sau đó cùng ông ta đến một khách sạn tình yêu ở phường Minato, Tokyo. Cô bị nghi ngờ là đã đánh cắp chiếc đồng hồ của người đàn ông khi ông ta đang tắm, rồi rời khỏi phòng khách sạn.

Chiếc đồng hồ sau đó đã bị đổi thành tiền mặt ở tiệm cầm đồ, số tiền này được dùng vào host club ở Kabukicho.

Cảnh sát cho biết ít nhất 10 người đàn ông khác đã báo cáo các vụ trộm đồng hồ đeo tay cao cấp tương tự. Kẻ tình nghi đều là phụ nữ mà họ gặp trên ứng dụng hẹn hò. Tổng giá trị tang vật khoảng 35 triệu yên.

Cô gái đã thừa nhận các cáo buộc của vụ trộm chiếc đồng hồ 13 triệu yên. Cô cho biết mình muốn hỗ trợ anh chàng Host mà mình thích trở thành số 1.

Tuy nhiên cảnh sát vẫn đang điều tra xác minh sự liên quan của nữ sinh 19 tuổi với 10 vụ còn lại.

yuki
Xem thêm: