”Sốc” trước cảnh con cá voi quý hiếm dài 10 mét “bị dính” trên mũi tàu chở dầu Nhật Bản

Xác một con cá voi vây dài khoảng 10 mét, một loài cá voi đang có nguy cơ tuyệt chủng, gần đây đã được tìm thấy trong tình trạng dính chặt vào mũi một tàu chở dầu khi cập cảng ở Nhật Bản.

Hình ảnh gây sốc cho thấy con cá voi to lớn mắc kẹt vào tàu chở dầu ở cảng Mizushima, thành phố Kurashiki, Nhật Bản.

 

https://newsfounded.com/

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã được huy động đến cảng sau khi người dân địa phương nhìn thấy con cá voi chết.

Tờ báo Yomiuri của Nhật đưa tin, tàu chở dầu đã băng qua Thái Bình Dương tới cảng Mizushima. Thuỷ thủ đoàn nói rằng họ không hề biết chuyện đâm phải cá voi.

 

 

”Tôi đã đánh cá ở đây hàng chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con cá voi”, một ngư dân địa phương chứng kiến cảnh cá voi dính vào mũi tàu chở dầu cho biết.

”Tôi đã sống hơn 80 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con cá voi ở cảng”, một người khác nói.

Một phát ngôn viên của cảnh sát bảo vệ bờ biển Nhật Bản ở Mizushima cho biết họ chưa bao giờ trải qua sự cố như vậy, và đang điều tra nguyên nhân.

Theo Yomiuri, con cá bị chết là cá voi vây, thuộc loài cá voi có nguy cơ tuyệt chủng. Gần 750,000 cá voi vây đã bị đánh bắt ở Nam Bán cầu từ năm 1904 đến 1979, chỉ còn khoảng 100,000 cá thể trên toàn thế giới.

Uỷ ban đánh bắt cá voi quốc tế (IWC) đã ban hành lệnh cấm săn bắt loài cá voi này vì mục đích thương mại. Nhưng Iceland và Nhật Bản hàng năm vẫn săn bắt cá voi vây.

Đây là loài cá voi dài thứ 2 trên Trái đất, chỉ sau cá voi xanh, có thể phát triển chiều dài tới 27,3 mét và nặng 74 tấn.

yuki
Xem thêm: