Tin nhanh – Thanh niên tấn công và cướp hộp thẻ Pokémon mới phát hành ở Hiroshima

Nạn nhân bị đấm vào mặt và bị cướp hộp đựng thẻ Pokémon.

Những ai là Fan của Pokémon nếu muốn sở hữu những chiếc thẻ Pokémon quý hiếm đều phải xếp hàng chờ đợi hoặc trả giá cao trên Internet. Thế nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, muốn sở hữu nhưng không làm theo cách thông thường, hợp pháp.

Gần đây, một thanh niên 25 tuổi ở Hiroshima bị cáo buộc tấn công một sinh viên đại học lúc người này rời khỏi cửa hàng Seven-eleven sau khi mua thẻ Pokémon mới. Các phương tiện truyền thông đại chúng của Nhật Bản, bao gồm Nippon TV, FNN, và TBS đã đưa tin về vụ việc lần này.

Nghi phạm là Kumai Alex Macfadin, một công nhân xây dựng ở Ochiaiminami, Asakita-ku, thành phố Hiroshima.

Các thẻ Pokémon bị cướp được bán vào lúc nửa đêm, sự cố được cho là xảy ra vào lúc 3:30 sáng. Nạn nhân rời khỏi cửa hàng, trên tay là hộp đựng 150 thẻ, với giá 4950 Yên. Hộp này được bán với giá gấp đôi ở trên mạng.

Nạn nhân bị đấm liên tiếp vào mặt, địa điểm cách khá xa cửa hàng tiện lợi. Nghi phạm sau đó được cho là đã tẩu thoát bằng một chiếc ô tô nhỏ.

Theo FNN, các nhà chức trách tin rằng nghi phạm đã cố gắng để mua những chiếc thẻ Pokémon trong set nhưng hàng đã bán hết trong 24h — điều này rất thường xảy ra với những set mới phát hành. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm thừa nhận hành vi. Các nhà chức trách đang điều tra thêm về vụ việc.

Sacchan
Xem thêm: