Một người đàn ông Nhật Bản bị chẩn đoán mắc ‘hội chứng bồn chồn ở hậu môn’ sau khi khỏi Covid-19

Dựa trên một báo cáo gần đây được công bố trên trang Bệnh truyền nhiễm BMC, một người đàn ông Nhật Bản 77 tuổi đã trải qua ‘cảm giác khó chịu ở hậu môn’ vài tuần sau khi khỏi Covid-19. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Tokyo chẩn đoán ông mắc ‘Restless Anal Syndrome’ (Tạm dịch: hội chứng bồn chồn ở hậu môn).

Ảnh: worldofbuzz

Tình trạng này là biến thể bất thường của ‘Restless leg syndrome’ (hội chứng chân bồn chồn) thường xảy ra ở bụng, bàng quang và miệng, đây là lần đầu tiên hội chứng được phát hiện ở vùng hậu môn. Người bệnh chia sẻ rằng ông cảm thấy khó chịu sâu trong khoảng 10 cm ở vùng hậu môn. Ông liên tục có cảm giác muốn đi nặng mặc dù không thực sự có nhu cầu.

Triệu chứng trở nên tệ hơn vào buổi tối, nhưng nhờ tập thể dục, ông cảm thấy đỡ hơn một chút – đây cũng là những đặc điểm thường gặp của chứng chân bồn chồn. Kiểm tra sâu hơn bằng nội soi cho thấy không có vấn đề gì với trực tràng của người đàn ông ngoại trừ một số vấn đề về bệnh trĩ. Không có sự bất thường về não, rối loạn bàng quang, hoặc rối loạn cương dương. Người bệnh chỉ cảm thấy lo lắng, mất ngủ và bồn chồn.

Tình trạng này bắt đầu sau khi bệnh nhân hồi phục khỏi các vấn đề về hô hấp. Các bác sĩ cho rằng đây có thể là một triệu chứng hậu Covid-19. Ông đã được điều trị bằng một loại thuốc điều trị co giật có tên Clonazepam và thoát khỏi cảm giác khó chịu.

RIN
Xem thêm: