Tamori – MC Music Station lập hai kỷ lục thế giới

Người nổi tiếng Nhật Bản Tamori, MC cho chương trình “Music Station” của TV Asahi, đã được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người dẫn chương trình truyền hình âm nhạc trực tiếp dài nhất, theo thông báo từ đài truyền hình.

Chương trình âm nhạc nổi tiếng này ra mắt vào tháng 10 năm 1986, với sự xuất hiện của các nghệ sĩ cả trong và ngoài nước, năm nay đánh dấu kỷ niệm 35 năm thành lập. Tamori, tên thật là Kazuyoshi Morita, bắt đầu dẫn chương trình vào ngày 3 tháng 4 năm 1987, tính đến tập phát sóng vào ngày 17 tháng 9 năm nay, ông đã giữ vai trò MC trong 34 năm 168 ngày, với tổng số 1.365 tập. Kỷ lục được thiết lập xuất hiện trong “Kỷ lục Guinness Thế giới 2022” bản Nhật.

Trước đó, Tamori đã lập kỷ lục Guinness về MC có số lượng chương trình truyền hình tạp kỹ trực tiếp cao nhất, với tập thứ 5.000 của “Waratte Iitomo!” được phát sóng vào ngày 5 tháng 4 năm 2002. Chương trình này tiếp tục cho đến năm 2014.

Về thành tích kỷ lục Guinness thứ hai của mình, Tamori cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản: “Nhận được 1 kỷ lục Guinness đã là rất tuyệt vời rồi. Tôi không muốn tự khen ngợi bản thân (cười), nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đạt được hai (kỷ lục), vì vậy đây là một vinh dự lớn. “

Về mục tiêu tương lai, Tamori cho biết: “Tôi không có dự định gì hết (cười). Nhưng sẽ rất thú vị nếu tôi có thể tiếp tục (làm MC) khi đã 100 tuổi.”

Sacchan
Xem thêm: