Hy hữu: Thi công nhầm đường ống khiến bệnh viện… uống nước giếng dội bồn cầu suốt 28 năm

Ngày 20/10 qua, Đại học Osaka đã ra thông báo rằng họ đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong thi công đường ống nước khi xây dựng bệnh viện Y Khoa trực thuộc trường vào năm 1993. Thay vì kết nối đến đường nước sạch đã qua xử lý thì phía thi công đã nối đến nguồn nước giếng, cũng chính là nguồn nước dùng để dội sạch toilet và làm mát hệ thống điều hoà.

Điều này đồng nghĩa với việc, 28 năm qua bệnh viện đã sử dụng nguồn nước chưa qua xử lý cho các công tác y tế, trong khi nguồn nước sạch thì lại dùng cho nhà vệ sinh…

Cụ thể, vào ngày 7/10, khi bệnh viện chuẩn bị xem xét khởi công xây dựng toà nhà mới, các nhà thi công đã phát hiện sự bất thường trong các đường ống nước và báo cáo cho phía bệnh viện. Sau khi xác nhận tình trạng ống nước, ngày 18/10 nguyên nhân đã được làm sáng tỏ. Đó là do sự cố nhầm lẫn của nhà thầu thi công trong dự án năm 1993.

Tại thời điểm báo cáo, chưa có có nguy cơ sức khỏe nào được ghi nhận.

Ảnh: https://news.yahoo.co.jp/articles/68a4b74d2c8e1395050a806d8a66b5e7c5fa82d3

Sau khi phát hiện sự việc, bệnh viện đã ngừng sử dụng vòi nước và yêu cầu nhà thầu điều tra chi tiết xem có vấn đề gì với chất lượng nước hay không. Tuy nhiên cho đến nay, trong các cuộc kiểm tra định kỳ hàng tuần mà bệnh viện đã tự nguyện tiến hành, kết quả lại không cho thấy sự bất thường nào trong nguồn nước.

Ảnh: https://www.asahi.com/articles/photo/AS20211020002790.html

 Thành viên ban giám đốc, phó hiệu trưởng Kazuhiko Nakatani của Đại học Osaka đã phát biểu tạ lỗi tại buổi họp báo: “Trước sự cố ngoài ý muốn xảy ra tại Bệnh viện Đại học Osaka, nơi chịu trách nhiệm về an toàn, an ninh và sức khỏe của công dân, chúng tôi thực sự rất lấy làm tiếc vì gây ra phiền phức và bất an cho mọi người. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự cố lần này”.

Chee
Xem thêm: