Học sinh trung học dùng thẻ tín dụng của phụ huynh, tiêu 7 triệu Yên trên ứng dụng Donate tiền qua Livestream

Ở Nhật, ngày càng nhiều người sử dụng ứng dụng 投げ銭 (nigesen): ném tiền. Ứng dụng kiều này cho phép xem trực tiếp biểu diễn trên nhiều lĩnh vực khác nhau (ví dụ biểu diễn âm nhạc, Livestream Game, hay trình diễn ăn uống,…) trên mạng, người xem có thể donate (tặng) tiền cho người phát trực tiếp (liver) Hiện tại, số tiền sử dụng trong ứng dụng dự kiến vượt qua 50 tỷ Yên.

Khi bạn thực hiện donate qua ứng dụng, hành động này sẽ được thể hiện trên màn hình hiển thị xuyên suốt quá trình phát sóng, sau đó bên cung cấp dịch vụ và người phát trực tiếp sẽ chia sẻ lợi nhuận.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hạn chế cơ hội ra ngoài, ngày càng nhiều người chuộng hình thức phát sóng trực tiếp trên mạng. Các sự kiện cạnh tranh tiền donate thông qua Nigesen cũng được tổ chức tích cực.

Tuy nhiên từ trào lưu phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến người tiêu dùng trên toàn quốc, trong đó có trường hợp học sinh trung học sử dụng thẻ tín dụng của phụ huynh khi không được phép và tiêu tới 7 triệu Yên cho ứng dụng này.

Theo một công ty điều tra tư nhân, quy mô thị trường của Nigesen ước tính là 50 tỷ Yên. Một mặt, Nigesen đảm bảo thu nhập cho người phát sóng sau những khó khăn do dịch bệnh gây ra, mặt khác, công ty chỉ ra rằng cần phải có những nguyên tắc trong gia đình cũng như trong ngành này để đối phó với vấn đề rắc rối kể trên.

Ảnh https://kakakumag.com/money/?id=15952

Reiko Kato, Giám đốc Trung tâm Vấn đề Người tiêu dùng Quốc gia của Bộ Tư vấn và Thông tin Nhật Bản cho biết “Các bậc cha mẹ đã đồng ý cho con cái mình sử dụng thẻ tín dụng do đó không thể được hoàn tiền. Cần thiết phải xác nhận được rằng thông tin thẻ tín dụng không được đăng ký.”

 

Sacchan
Xem thêm: