Bất ngờ tìm thấy 2,86 triệu yên tiền mặt ở một trung tâm tái chế

Chính quyền thành phố Tsu, tỉnh Mie, thuộc miền Trung Nhật Bản thông báo tìm thấy tổng cộng 2,86 triệu yên được thu gom từ thùng rác của các hộ dân tại một trung tâm tái chế và xử lý rác thải thành phố.

Số tiền này được phát hiện vào khoảng 11h20 sáng ngày 27/10 khi đang phân loại rác thải kim loại trên băng chuyền.

Điểm đáng chú ý là số tiền được tìm thấy ở dạng tờ 10,000 yên, không nằm trong phong bì hay bất cứ vật đựng nào.

Thùng rác chứa tiền được chuyển đến trung tâm vào khoảng ngày 26 tháng 10 hoặc sớm hơn. Rác thải không cháy được bao gồm kim loại và chai nhựa được thu gom sau đó mang đến cơ sở từ khắp nơi trong thành phố, do đó không thể biết chính xác địa điểm và thời gian thu nhặt số tiền này. Hiện tại Chính quyền thành phố Tsu đang thăm dò xem liệu có thêm bất kỳ khoản tiền mặt nào cũng bị vứt trong các thùng rác ở trung tâm thành phố không.

Tại trung tâm tái chế rác thải, vài nghìn yên tiền mặt hoặc ít hơn thường được tìm thấy một vài lần trong năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ phát hiện số tiền lớn đến vậy.

Chính quyền thành phố Tsu đã chuyển số tiền này đến Sở cảnh sát Tsu dưới dạng đồ thất lạc để lực lượng chức năng này tiếp tục xử lý.

Nếu sau 3 tháng mà chủ sở hữu số tiền 2,86 triệu yên này không đến nhận lại, chúng sẽ được gom vào quỹ của thành phố.

Thuý Vân
Xem thêm: