Nhật Bản chính thức phát hành tiền xu 500 yên mới lần đầu tiên sau 21 năm

Ngày 1 tháng 11, Nhật Bản đã bắt đầu phát hành đồng 500 yên mới có tính năng chống làm giả cao hơn.

Lần phát hành đầu tiên là năm 1982, đến nay đây là mẫu đồng 500 yên thứ 3 được lưu hành và cũng là thiết kế mới sau gần 21 năm.

Đồng 500 Yên mới có 3 điểm đặc biệt:

  • “Cấu trúc 2 màu 3 lớp”
  • Thêm các đoạn dị dạng ở phần răng cưa. Đây là lần đầu tiên trên thế giới phương pháp này được sử dụng trong sản xuất tiền số lượng lớn.
  • Có các chữ siêu nhỏ ở vành của đồng tiên (các chữ đó là JAPAN và 500YEN)

 

 

 

Bộ Tài chính Nhật Bản có kế hoạch đúc 200 triệu đồng tiền xu mới trong năm 2021. Từ nay đến lúc đó khoảng 5 tỷ yên tiền xu mệnh giá 500 yên hiện hành vẫn có thể sử dụng được.

 

Ban đầu Chính phủ có kế hoạch ra mắt đồng xu mới vào quý 1 năm 2021, song đã bị trì hoãn do trục trặc trong khâu cập nhật máy bán vé tại ga tàu và các máy rút tiền tự động tại các ngân hàng vì đại dịch Covid-19.

Cũng nằm trong kế hoạch chống nạn tiền giả, Nhật Bản dự kiến phát hành tiền giấy mới vào năm 2024, lần đầu tiên sau hai thập kỷ.

Chi tiết các mẫu tiền mới xem tại bài viết:

Tìm hiểu 3 mẫu thiết kế tiền giấy mới của Nhật Bản sắp chính thức thay đổi sau 20 năm

Thuý Vân
Xem thêm: