Rút ngắn thời gian cách ly dành cho người nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản với mục đích công việc

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch rút ngắn thời gian cách ly dành cho đối tượng người nước ngoài nhập cảnh với mục đích công việc.

Cụ thể, trước đó, khi nhập cảnh vào Nhật Bản người nước ngoài được yêu cầu tự cách ly 14 ngày để đảm báo tình hình Corona không lây lan. Sang tháng 10, số ngày cách ly được giảm xuống còn 10 ngày với đối tượng người đã tiêm đủ các mũi vắc xin nằm trong 3 loại Moderna, AstraZeneca hoặc Prfizer.

Trước tình hình ca nhiễm Covid-19 có dấu hiệu giảm xuống cũng như lấy ý kiến từ các doanh nghiệp Nhật Bản, bắt đầu từ đầu tuần sau, kế hoạch giảm số ngày cách ly còn 3 ngày dự kiến được áp dụng. Từ ngày thứ 4 trở đi nếu người đang cách ly có xét nghiệm âm tính, thêm vào đó là có xác nhận của doanh nghiệp quản lý thì sẽ được sử dụng phương tiện công cộng và ra ngoài ăn uống.

Thêm vào đó, chính phủ có kế hoạch tăng số lượng người nước ngoài nhập cảnh từ 3.500 lên 5.000 người mỗi ngày. Trong đó không chỉ dừng lại ở đối tượng đi làm mà du học sinh, khách lưu trú ngắn hạn với mục đích công việc cũng được xem xét rút ngắn thời gian cách ly với điều kiện công ty hoặc trường Đại học có chính sách quản lý phù hợp.

Phát biểu trong cuộc họp ngày 2/11, thư ký đại diện Hội thân hữu kinh tế, ông Sakurada bày tỏ sự đồng tình với chính sách trên.

“Không chỉ giảm xuống 3 ngày mà phải nhanh chóng bỏ luôn chính sách cách ly người nước ngoài nhập cảnh. Nhưng để làm được điều đó thì cần trấn an lòng dân bằng những điều kiện như chứng nhận tiêm chủng hay chứng nhận xét nghiệm. Chúng ta phải nhanh chóng số liệu hoá những giấy tờ trên nhưng hiện tại công tác này đang khá chậm trễ”.

Chee
Xem thêm: