Tử tù kiện toà án quận Osaka bồi thường 22 triệu yên vì quy định hành hình

Ngày 5/11 hai tù nhân bị kết án tử hình đã đệ đơn kiện lên toà án quận ở thành phố Osaka, nói rằng cách thi hành án tử hình mà họ đang chịu là bất hợp pháp vì không cho phép tù nhân có thời gian kháng án.

Họ yêu cầu Chính phủ thay đổi cách thức và muốn được bồi thường 22 triệu yên.

Ảnh: AP

Luật sư Yutaka Ueda, bào chữa cho nguyên đơn chia sẻ: “Nhật Bản là một trong những nước tiên tiến vẫn duy trì án tử hình bằng cách treo cổ. Tuy nhiên vấn đề thông báo cho tù nhân ngay trước thời điểm hành hình từ lâu bị các tổ chức nhân quyền như Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án gay gắt và yêu cầu thay đổi trong nhiều thập kỷ vì gây căng thẳng cho tù nhân. Mỗi buổi sáng tử tù đều sống trong sợ hãi, vì hôm đó có thể là ngày cuối cùng của họ, một cách làm vô cùng phi nhân đạo. Về khoản này, có thể nói Nhật Bản đang đi sau cộng đồng quốc tế.

Ông nói thêm: “Chính phủ đã nói rằng điều này nhằm giúp tù nhân tránh chịu sự đau đớn tinh thần trước khi bị hành hình, nhưng đó không phải lời giải thích thoả đáng và đây là một vấn đề lớn. Chúng tôi cần xem cách họ phản ứng với vụ kiện. Ở nước ngoài, tù nhân có thời gian suy ngẫm cuối đời và chuẩn bị tâm lý, còn ở Nhật Bản cách làm của họ như thể đang cố gắng hết sức để không cho ai biết”.

Bộ Tư pháp cho biết, hiện có 112 người bị kết án tử hình ở Nhật Bản, nhưng chưa bản án nào được thi hành trong gần 2 năm qua. Cuộc thăm dò dư luận thường xuyên cho thấy, đại đa số người dân ủng hộ duy trì án tử hình bằng cách treo cổ, hình phạt thường được áp dụng liên quan đến các vụ giết người.
Luật sư Yutaka Ueda cho biết, anh hy vọng vụ kiện có thể khơi dậy sự tranh luận ở Nhật Bản về vấn đề này, mặc dù đây không phải là mục tiêu chính.
Hana
Xem thêm: