Bị dân chê, khoảng 82 triệu khẩu trang Abe tiếp tục “ngốn” hàng trăm triệu yên để được bảo quản trong kho

Hàng triệu khẩu trang vải (hay còn gọi là khẩu trang Abe trong chiến dịch phát khẩu trang theo hộ gia đình của Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe) không được phân phối, vẫn đang được cất trong kho suốt 1 năm qua. Được biết chi phí bảo quản lô khẩu trang này lên tới 600 triệu Yên.

Trong cuộc họp báo sáng ngày 27/10, Yoshihiko Isozaki, Phó Chánh văn phòng Nội các xác nhận nội dung của một bài báo đăng trên ấn bản Nihon Keizai Shimbun. Bài báo có nội dung đề cập đến chương trình phân phối khẩu trang của Chính phủ từ những ngày đầu của đại dịch. .

Yoshihiko Isozaki cho biết số hàng tồn kho này chiếm phân nửa trong số 290 triệu khẩu trang vải được Chính phủ Nhật đặt hàng sản xuất trong thời kỳ khan hiếm khẩu trang y tế vào năm ngoái. Chính phủ Nhật lúc đó lên kế hoạch phát cho mỗi gia đình 2 chiếc khẩu trang để ngăn dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên kích thước của khẩu trang Abe không được người Nhật ưa dùng vì quá nhỏ, không che được hết phần mũi và miệng.

Isozaki giải thích rằng Chính phủ đã tiến hành phân phối khẩu trang đến từng hộ gia đình theo đúng kế hoạch, nhưng sau đó thay đổi lộ trình, chỉ phân phối đến các cơ sở chăm sóc, và chỉ gửi khẩu trang khi nhận được yêu cầu.

Số khẩu trang tồn kho này trị giá 11,5 tỷ yên, chi phí bảo quản khoảng 600 triệu yên trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2021.

yuki
Xem thêm: