Tin nhanh: Dùng dao ở cửa hàng 100 yên cứa vào cổ nhân viên cửa hàng, nghi phạm là nam sinh trung học 14 tuổi

Khoảng 13:30 (giờ địa phương) ngày 19/11 cảnh sát Hokkaido nhận được một cuộc điện thoại tự thú: “Tôi đã giết người”. Nghi phạm là một nam sinh trung học mới 14 tuổi…

Nạn nhân là một nữ nhân viên cửa hàng 57 tuổi. Cô bị cắt vào cổ hơn 10 nhát bởi một con dao làm bếp tại quầy hàng trên tầng hai, may mắn thay, lúc được đưa đi bệnh viện cô vẫn còn giữ được ý thức và đang được điều trị tại bệnh viện. Nghi phạm là nam sinh trung học cơ sở (14 tuổi) đã bị bắt vì tội giết người. Con dao được sử dụng là loại dao có chiều dài lưỡi từ 15 cm trở lên được nam sinh mua ở cửa hàng 100 yên gần đó ngay trước lúc gây án. Được biết, giữa nạn nhân và nam sinh trung học dường như không có mối liên hệ nào.

Ảnh: https://news.yahoo.co.jp/articles/c21367886d86eeff791476ef7ba73a797416d97f

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra triệt để động cơ gây án của nam sinh này. Trong lúc điều tra nam sinh đã phát ngôn một câu thế này:

“Đối với tôi thì ai (nạn nhân) nào cũng được, tôi chỉ nhắm vào những người tình cờ gặp thôi”.

Chee
Xem thêm: