Bị miệt thị hơn 4 năm, người phụ nữ Hàn Quốc sống ở Kawasaki khởi kiện đòi bồi thường

Choi Kang Ija, 48 tuổi, một cư dân Hàn Quốc ở Kawasaki đã khởi kiện người đàn ông 40 tuổi sống ở vùng phía Bắc Kanto, đòi bồi thường 3,05 triệu Yên chi phí tổn thất tinh thần vì những bài đăng phân biệt đối xử, làm phương hại đến danh dự của cô trên mạng xã hội hơn 4 năm.

Theo bản cáo trạng, từ tháng 6 năm 2016, người đàn ông này đã chỉ đích danh cô Choi trong bài đăng trên Blog cá nhân với nội dung “Kẻ đến từ quốc gia thù địch với Nhật Bản, hãy lập tức về nước đi”. Sau khi bị cô Choi báo cáo thiệt hại tại thời điểm đó, anh ta đã xoá bài, tuy nhiên cho đến tháng 10 năm 2020, đã 12 lần người này tiếp tục lặp lại việc đăng các bài vu khống trên Blog hoặc Twitter, gọi cô Choi là “kẻ ăn vạ”, “kinh doanh nạn nhân”,…

Ảnh Yomiuri

Vào tháng 3 năm 2016, khi vấn đề Hate speech (những lời nói công kích, gây thù hận nhắm vào đối tượng cụ thể) với nội dung phân biệt sắc tộc trở thành vấn đề được quan tâm trong xã hội, Choi được mời đến Quốc hội Nhật Bản với vai trò nhân chứng. Tại đây cô đã khiếu nại về các thiệt hại mình nhận được từ hành vi này. Bài đăng với nội dung phỉ báng bắt đầu sau sự kiện đó.

Trong một cuộc họp báo, cô Choi cho biết “Nếu hành vi post bài phỉ báng được xem là bất hợp pháp, đây sẽ là động lực lớn trong việc vận hành các pháp lệnh và điều luật nhằm xoá bỏ nạn phân biệt đối xử”. Thêm nữa, cô cũng cho biết sẽ xác định và khởi kiện các tài khoản khác cũng có những bài đăng thể hiện sự phân biệt đối xử không phải từ người đàn ông này.

Sacchan
Xem thêm: