Nhật Bản khó khăn vì giá nhiên liệu tăng cao, đe doạ cả nền kinh tế trong một thập kỷ trở lại

Khi mùa Đông đến người tiêu dùng và các công ty ở Nhật bắt đầu siết chặt ngân sách vì giá năng lượng tăng cao. Chủ nhà tắm Atsushi Tsukui, 29 tuổi là một trong số rất nhiều nhà kinh doanh gặp nhiều áp lực vì vấn đề này.

Hai vợ chồng anh Atsushi Tsukui kinh doanh nhà tắm hơi công cộng (Sento) từ tháng 7. Thế nhưng giá dầu, nhiên liệu được sử dụng trong các phòng tắm hơi ở Gunma rất đắt đỏ, tăng 24% chỉ trong vòng hơn 1 tháng, đến mức anh Atsushi Tsukui phải tính đến việc thay thế bằng củi.

”Đây là mùa Đông đầu tiên kể từ khi tôi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, nhưng thời gian này thật sự rất khó khăn”, anh Atsushi Tsukui nói.

Tỷ lệ lạm phát chính thức mà Chính phủ Nhật Bản công bố có vẻ khiêm tốn so với các nước khác trên toàn cầu. Tuy nhiên những đợt tăng giá ở một số mặt hàng chủ chốt, trong đó có giá nhiên liệu cũng đủ khiến người dân lao đao. Giá xăng gần đây tăng vọt lên cao nhất trong 7 năm và Chính phủ dự báo mùa Đông năm nay nguồn cung điện sẽ eo hẹp nhất trong một thập kỷ trở lại.

Giá dầu tăng khiến chi phí sản xuất điện tăng, trong khi đó khu vực Bắc Á trải qua mùa Đông lạnh hơn bình thường.

Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu như vận tải và luyện kim bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thế nhưng các ảnh hưởng đã lan rộng ra nhiều ngành nghề khác trên toàn quốc.

Khi tình hình đại dịch “dịu” đi, kinh tế Nhật Bản vẫn phục hồi rất chậm chạp. Điều này khiến quốc gia này chịu nhiều ảnh hưởng từ gánh nặng chi phí nhiên liệu tăng cao. Theo nhận định của Harumi Taguchi, chuyên gia kinh tế của IHS Markit, mức độ phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu ở Nhật Bản là khá cao so với các quốc gia phát triển khác.

Trong một nỗ lực nhằm giảm nhẹ tác động của vấn đề chi phí nhiên liệu tăng cao, Thủ tướng Fumio Kishida thông báo sẽ hỗ trợ những ngành như đánh bắt cá và vận tải, cũng như trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu để người tiêu dùng không phải chịu cú sốc giá. Chính phủ cũng đã mở rộng khả năng tiếp cận các khoản vay khẩn cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và thiết lập đường dây thông tin nóng.

Thủ tướng Fumio Kishida đang xem xét lựa chọn hợp tác với các nước như Hoa Kỳ để mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, một động thái có thể giúp kiềm chế sự tăng nhanh của giá.

Anh Atsushi Tsukui vẫn đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu tối đa những tác động của tăng giá nhiên liệu lên phòng tắm hơi của mình. Atsushi Tsukui cho biết anh tăng cường chẻ củi để đảm bảo lửa không bị tắt giữa chừng. Hiện tại Atsushi Tsukui tích trữ dầu hoả và nạp thêm khí gas ngay khi giá hạ.

Măc dù vậy, những tháng mùa Đông sắp tới sẽ rất khó khăn, giá vé vào nhà tắm vẫn phải giữ ở mức quy định, vì vậy Atsushi Tsukui không thể tuỳ tiện tăng giá. Anh đang đợi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, nhưng vẫn lo lắng về những gì đang đợi ở phía trước.

Atsushi Tsukui nói “Có nhiều khách hàng mong muốn được trải nghiệm trong bồn tắm lớn. Tuy nhiên tôi không thể nói với họ rằng xin hãy sử dụng ít nước lại.”

Thuý Vân
Xem thêm: