100 cảnh sát Nhật Bản xâm nhập, tóm gọn sòng bạc gồm 29 người người Việt

Vào ngày 21, 100 cảnh sát đã phá sập cửa chớp và ập vào một nhà hàng ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, vốn là tụ điểm đánh bạc của nhóm người Việt Nam. Cảnh sát bắt giữ tổng cộng 29 người đàn ông vì tội đánh bạc bên trong nhà hàng.

Gần đây, cảnh sát địa phương đã ra quân triệt phá một tụ điểm đánh bạc trái phép, là một trong những căn cứ của tổ chức đánh bạc vì tình trạng xảy ra hàng loạt vụ đòi nợ thuê, bắt cóc, giam giữ người Việt do đánh bạc trên khắp cả nước.

Lần này, nhóm người Việt Nam bị bắt giữ có độ tuổi từ 25 đến 34, hình thức đánh bạc là đổ xúc sắc rồi dự đoán chẵn lẻ được gọi là trò “xóc đĩa”. Cả 5 người bị nghi ngờ là chủ sòng bài, chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý hành vi đánh bạc trong vụ việc lần này đều có Visa du học và cư trú ngắn hạn. Địa điểm ở một nhà hàng Việt Nam gần ga Matsudo trên tuyến JR Joban. Ban ngày nhà hàng kinh doanh ẩm thực, về đêm sẽ được sử dụng làm căn cứ đánh bạc.

Ảnh Yahoo News

Những năm gần đây, hình thức bài bạc kiểu “xóc đĩa” được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau trên khắp các địa phương ở Nhật với tiền cược cao, đôi khi lên tới hàng triệu Yên, gây ra nhiều vụ trộm cắp và các vụ việc không hay khác..

Trong trò này, nếu thắng người chơi sẽ nhận được số tiền tương đương khoản tiền đặt cược, nhưng nếu thua tiền cược sẽ bị tịch thu. Nếu có thể “đánh” chính xác con số (không chỉ chẵn hoặc lẻ), người chơi sẽ được trả cao gấp 5-10 lần tiền cược.

Hàng loạt vụ việc đánh bạc của người Việt trên khắp nước Nhật

Vào tháng 5 năm nay, tại một căn phòng thuộc khu chung cư thành phố Ichinomiya, Aichi, cảnh sát tìm thấy 6 người đàn ông Việt bị giam giữ bằng cách xích vào cổ chân do thua bạc. Những người này bị đe doạ liên hệ với gia đình để trả nợ.

Trước đó vào tháng 2, tại một nhà hàng ở Hyogo cũng xảy ra vụ việc đánh bạc với hình thức “xóc đĩa”.

Vào tháng 12 năm ngoái, 7 người đàn ông bị cảnh sát thành phố Nagahama, tỉnh Shiga bắt giữ vì nghi ngờ bắt cóc, hành hung, giam giữ bất hợp pháp một người Việt từ 20 đến 27 tuổi vì thiếu tiền đánh bạc.

Theo cán bộ điều tra “Dù chưa thể lập hồ sơ nhưng phía cảnh sát đã nhận được rất nhiều thông tin liên quan đến hành vi đánh bạc. Việc làm rõ thực hư gặp nhiều khó khăn vì đối tượng thay đổi địa điểm bất thường”.

Phó Giáo sư Yoshihisa Saito thuộc Khoa Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế, Đại học Kobe, hiểu rõ về tình hình lao động của người Việt Nam ở Nhật Bản cho biết nguyên nhân một phần có thể do sự lây lan của COVID-19. Nhiều lao động Việt không nhận được hỗ trợ do dịch bệnh, bị hạn chế về công ăn việc làm và bắt đầu đánh bạc. Thêm nữa, ông cho biết “Cần phải có biện pháp với các trường hợp người Việt mất việc làm do dịch bệnh, không có tiền về nước, sa ngã vào các sòng bài rồi dẫn tới nợ nần chồng chất”.

Những thách thức với lao động nước ngoài tại Nhật Bản

Ở Nhật Bản, nơi tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi, việc sử dụng lao động nước ngoài trở nên phổ biến hơn ở các công ty và nghiệp đoàn. Tất nhiên, nhóm lao động nước ngoài này đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế Nhật Bản, nhưng bên cạnh đó cũng đi kèm nhiều hệ luỵ.

Từ trước đến nay, Nhật Bản tiếp nhận lao động từ nhiều nơi như Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brazil,…Những năm gần đây, số lượng người Việt đến làm việc ở Nhật tăng nhanh theo diện “đào tạo thực tập sinh kỹ thuật”. Vấn nạn bài bạc của người Việt rầm rộ ở Nhật thời gian gần đây một phần do các vấn đề trong môi trường làm việc của nhóm người trên, tiêu biểu như thời gian lao động dài, lương thấp, công việc nguy hiểm, mất vệ sinh,…

 

Sacchan
Xem thêm: