Tin nhanh – Không chỉ người nước ngoài mà người Nhật cũng không thể về nước cho đến cuối tháng 12

Chính phủ đã quyết định thắt chặt các biện pháp biên giới để đối phó với khả năng lây nhiễm lan rộng do chủng mới Omicron của COVID gây ra. Bộ Tài nguyên Đất, Cơ sở hạ tầng, Giao thông Vận tải và Du lịch đã đưa ra yêu cầu đối với các Công ty Hàng không để ngừng nhận đặt chỗ cho tất cả các chuyến bay hạ cánh xuống Nhật Bản trong vòng 01 tháng (đến cuối tháng 12 năm nay).

Ảnh https://www.yomiuri.co.jp/economy/20211201-OYT1T50264/

Điều này có nghĩa là không chỉ người nước ngoài không thể vào Nhật, mà ngay cả người Nhật cũng không thể về nước trong thời gian này. Giải thích vấn đề, Bộ cho biết “Đây là biện pháp phòng bị khẩn cấp”.

Hiện tại vẫn có thể đặt chỗ các chuyến bay xuất phát từ Nhật đến các nước khác. Thế nhưng chấp nhận yêu cầu từ Bộ, ANA và Japan Airlines đã tiến hành ngừng nhận đặt chỗ cho các chuyến bay hạ cánh xuống Nhật từ ngày 1/12.

Theo các hãng Hàng không, số người Nhật sống ở nước ngoài mua vé những chuyến bay vào tháng 12 để về nước trong dịp chuyển giao năm mới tăng rất nhanh. Mặc dù các đặt chỗ thành công sẽ không bị huỷ, nhưng hiện tại hãng không nhận bất kỳ đặt chỗ mới nào cho đến cuối năm để đáp lại yêu cầu thực hiện “biện pháp phòng bị khẩn cấp”.

Tình hình sau đó sẽ thay đổi ra sao còn tuỳ thuộc vào diễn biến lây nhiễm COVID-19. Một quan chức từ các hãng Hàng không cho biết “Dù hiện tại chúng tôi đang tạm thời ngừng nhận đặt chỗ, thế nhưng các biện pháp lần này là quá khắt khe. Chúng tôi muốn đàm phán với Bộ để người Nhật có thể về nước”.

Sacchan
Xem thêm: