Người đàn ông khoan tường nhà kho, trộm đi 92 chiếc nắp bồn cầu thông minh để có tiền tiêu qua ngày

Sở cảnh sát Nhật (MPD) thông báo vào ngày 30/11 rằng họ đã bắt giữ một người đàn ông vì tình nghi trộm cắp. Người này đã lấy hơn chục chiếc nắp bồn cầu thông minh từ một nhà kho. Được biết, mục đích ăn cắp là để bán với giá hời

Hiroaki Takano 39 tuổi, hiện đang thất nghiệp sinh sống ở thành phố Kashiwa, tỉnh Chiba.

Ảnh: https://mainichi.jp/english/articles/20211201/p2a/00m/0na/007000c

Nắp bồn cầu thông minh rơi vào tình trạng thiếu hàng do khan hiếm các linh kiện, đây là tình trạng chung trên thị trường Nhật Bản vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Từ tháng 4 đến tháng 11, Hiroaki Takano đã lấy trộm tổng cộng 92 chiếc nắp bồn cầu có vòi phun, tổng trị giá khoảng 8 triệu yên từ các kho hàng ở thành phố Tachikawa và thành phố Shiroi, tỉnh Chiba. Cụ thể vào khoảng 11 giờ đêm, ngày 12/11 đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, anh ta đã lẻn vào nhà kho thông qua cái lỗ đã đào sẵn trên tường và lấy trộm 17 nắp bồn cầu thông minh trị giá tổng cộng khoảng 2,3 triệu yên.

Sau đó, anh ta bán lại những món đồ ăn cắp được cho các đại lý.

Hiroaki Takano cũng đã thừa nhận cáo buộc trên: ”Tôi nghĩ rằng các món đồ này sẽ bán được giá tốt. Tôi muốn có tiền tiêu”.

AD
Xem thêm: