Người Trung Quốc làm giả 3000 ”thẻ lưu trú”, trong đó có nhiều thẻ mang quốc tịch Việt Nam

Cảnh sát tỉnh Aichi bắt giữ Koushigemori 25 tuổi, thất nghiệp, quốc tịch Trung Quốc ở 1-chome, Uchidabashi, Minami-ku, thành phố Nagoya. Người này bị tình nghi vi phạm Đạo luật Kiểm soát nhập cảnh vì sở hữu một lượng lớn thẻ lưu trú giả mạo.

Koushigemori thừa nhận ”Tôi đã làm khoảng 3,000 đến 4,000 thẻ lưu trú giả trong 6 tháng. Lợi nhuận thu được khoảng 1,6 triệu Yên”.

Thẻ cư trú là giấy tờ chứng minh tình trạng cư trú của người nước ngoài. Cảnh sát tỉnh khám xét nhà của nghi phạm vào ngày 16, phát hiện khoảng 100 thẻ cư trú được cho là giả. Ngoài thẻ cư trú, cảnh sát còn phát hiện bằng lái xe, My number, thẻ sinh viên, và khoảng 3,000 thẻ trắng chưa in.

Cảnh sát tỉnh cho rằng một người khác chịu trách nhiệm nhận đơn hàng từ người nước ngoài trên mạng xã hội, sau đó nghi phạm làm thẻ giả và vận chuyển tại nhà. Cơ quan điều tra tìm thấy một quảng cáo trên mạng về việc bán thẻ ID giả mạo và đang tiến hành tìm hiểu.

Theo Phòng điều tra Quốc tế, Koushigemori bị tình nghi làm giả thẻ cư trú có in hình một phụ nữ Việt Nam. Nhiều thẻ ngoại kiều giả được thu giữ tại nhà của nghi phạm có ghi quốc tịch Việt Nam.

yuki
Xem thêm: