Nhật Bản sẽ không cho phép sinh viên nước ngoài mua hàng miễn thuế nữa

Vào hôm Chủ nhật ngày 5/12, Chính phủ Nhật Bản quyết định bãi bỏ chính sách cho phép sinh viên nước ngoài và những người cư trú dài hạn được mua hàng miễn thuế, nhằm đối phó với các trường hợp nghi ngờ tích trữ, tiêu thụ trái phép hàng hoá nội địa.

Hiện tại hệ thống tiêu thụ hàng hoá của Nhật Bản sẽ được sửa đổi như một phần cải cách thuế cho năm tài chính 2022, trong đó chỉ sinh viên nước ngoài học tập tại quốc gia này lâu dài và không làm việc bán thời gian mới có thể mua hàng miễn thuế trong vòng 6 tháng kể từ khi nhập cảnh.

Sau thông tin trên, nhiều chỉ trích cho rằng các cửa hàng miễn thuế sẽ phải tốn thêm thời gian để xác định sinh viên có đang làm thêm hay không. Một số khác phàn nàn rằng quy định trên không công bằng khi các cửa hàng có quy trình sàng lọc lỏng lẻo cuối cùng lại thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Trước đó, Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản đã phát hiện ra nhiều trường hợp mua hàng đáng ngờ của sinh viên nước ngoài, trên hệ thống số hoá thông tin người tiêu dùng vào tháng 4 năm ngoái.

Họ tin rằng những sinh viên này có thể đang mua số lượng lớn hàng miễn thuế để bán lại với giá cao hơn, kiếm lời từ tiền chênh lệch và thuế tiêu thụ 10%.

Là một phần của cải cách thuế, Chính phủ và liên minh cầm quyền do Đảng Dân chủ Tự do dẫn đầu tại Nhật Bản đang có kế hoạch thu hẹp điều kiện, chỉ khách du lịch và những người có thị thực ngắn hạn từ 90 ngày trở xuống mới có thể mua hàng miễn thuế, thay vì áp dụng cho tất cả những người không cư trú theo luật ngoại hối và ngoại thương của nước này.

Ảnh Ameba

Theo Nhật báo Yomiuri Shimbun đưa tin, hồ sơ mua hàng của khoảng 26,000 người, với tổng trị giá mua hàng khoảng 40 tỷ Yên đã được gửi đến cơ quan thuế từ khoảng 30,000 cửa hàng miễn thuế trên toàn quốc vào tháng 6 năm nay.

Đã có tổng cộng 1,837 người mua hàng miễn thuế với giá trên 1 triệu Yên, trong đó hơn 80% là người Trung Quốc, bao gồm cả sinh viên. 69 người đã mua các mặt hàng trị giá hơn 100 triệu Yên.

Số tiền hàng lớn nhất được biết đến là của một khách hàng Trung Quốc với 32,000 mặt hàng miễn thuế, trị giá hơn 1,2 tỷ Yên.

Mặc dù vẫn còn phải xem xét đến việc khi nào Nhật Bản sẽ mở cửa lại biên giới cho du khách ngắn hạn do sự xuất hiện của biến thể Omicron mới, Chính phủ sẽ cố gắng đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường cho đến lúc ấy.

Hana
Xem thêm: