Công chúa Aiko mượn vương miện từ cô để làm lễ trưởng thành vì nghĩ đến ảnh hưởng của COVID-19 lên kinh tế đất nước

Ngày 1 tháng 12, Công chúa Aiko (con gái của Thiên hoàng và Hoàng hậu điện hạ) đã đón sinh nhật lần thứ 20, ngoài ra vào ngày 5, cô cũng tổ chức Lễ trưởng thành ở Cung điện Hoàng gia. Công chúa mặc váy lễ phục robe décolletage màu trắng và đội vương miện, đây là kiểu ăn vận trang trọng nhất thường được nữ nhân thuộc Hoàng tộc mặc khi tham gia vào các nghi lễ và Tiệc Nhà nước.

Ảnh Asahi

Ảnh Yomiuri

Trong sự kiện lần này, Công chúa Aiko không thay mới vương miện mà mượn từ em gái Nhật hoàng là Cựu công chúa Sayako. Theo các Cận thần, cả Thiên hoàng, Hoàng hậu và Công chúa điện hạ cho rằng đây là cách làm đúng đắn xét về những ảnh hưởng của COVID-19 đến kinh tế nước nhà và đời sống của người dân. Các bữa tiệc ăn uống dành cho sự kiện trưởng thành của Công chúa Aiko cũng bị hủy do đại dịch.

Công chúa Aiko hiện theo học ngành Văn học Nhật Bản tại Đại học Gakushuin. Cô cũng tham gia các khóa học bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, cũng như các môn thể thao và khoa học sức khỏe. Sau khi làm lễ trưởng thành, Công chúa Aiko sẽ thực hiện các nghĩa vụ của một thành viên trưởng thành trong gia đình Hoàng gia.

Nhân lễ trưởng thành của Công chúa Aiko, Asahi Shimbun cũng đăng loạt ảnh các đời nữ Hoàng tộc Nhật Bản trang trọng trong chiếc vương miệng.

Noriko-sama nhẹ nhàng sửa lại tóc cho Akishinomiya-sama trong bức ảnh kỷ niệm được chụp trong lễ cưới vào năm 1990.

Cựu Công chúa Sayako (hiện tại) mặc lễ phục để mừng đám cưới của Thiên hoàng và Hoàng hậu (khi đó) vào năm 2005.

Con gái thứ của gia đình Akishinomiya, Công chúa Kako tổ chức sinh nhật lần thứ 20 và tham dự lễ trưởng thành tại Hoàng cung vào tháng 12 năm 2014.

Công chúa Kiko Akishino và con gái lớn Mako rời khỏi sau “Lễ đón năm mới” vào năm 2018.

Hoàng hậu Masako (vào thời điểm đó) và các nữ thành viên Hoàng gia khác tham dự “Lễ đón năm mới” vào năm 2019.

Hoàng đế và Hoàng hậu dự “Lễ đón năm mới” năm 2020.

 

Sacchan
Xem thêm: