Nhật Bản lần đầu tiên phẫu thuật thành công cho thai nhi mắc bệnh tim trong bụng mẹ

Tại Tokyo, một ca phẫu thuật tim cho thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh đã được thực hiện thành công bên trong tử cung người mẹ. 

Vào tháng 7 vừa qua, Trung tâm sức khoẻ và phát triển trẻ em quốc gia Nhật Bản đã tiến hành phẫu thuật tạo hình van động mạch chủ cho một thai nhi trong bụng người mẹ mang thai được 25 tuần tuổi. Em bé sinh ra khoẻ mạnh, cả 2 mẹ con sức khoẻ tốt.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật trong khi kiểm tra tình trạng của thai nhi bằng phương pháp siêu âm (bức ảnh được cung cấp bởi Trung tâm Sức khỏe và Phát triển Quốc gia)

Bé bị mắc bệnh hẹp van động mạch chủ từ khi chưa lọt lòng, trong đó lỗ van động mạch chủ nằm giữa tâm thất trái (nơi bơm máu cho toàn bộ cơ thể), và động mạnh chủ bị hẹp gây tắc nghẽn lưu thông máu.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, tâm thất trái không phát triển bình thường và đứa trẻ có nguy cơ tử vong vì suy tim ngay sau khi sinh. Một số trường hợp khác, tâm thất trái của em bé bị nhỏ và không thể sử dụng được. Có hy vọng rằng việc điều trị ở giai đoạn bào thai sẽ kích thích sự phát triển thích hợp của tim, giúp tim của em bé có thể lưu thông máu ổn định thông qua tâm thất trái và phải sau khi sinh.

Theo NCCHD (viết tắt của Trung tâm sức khoẻ và phát triển trẻ em quốc gia ), trước đó các cuộc phẫu thuật chữa bệnh cho thai nhi trong bụng mẹ cũng từng được thực hiện thành công tại Châu Âu và Mỹ. Từ khoảng 70% đến 90%, trong số đó, khoảng 30 đến 50% phục hồi chức năng tâm thất trái và cho phép máu lưu thông trên toàn bộ cơ thể.

NCCHD đặt mục tiêu thực hiện tổng cộng 5 nghiên cứu lâm sàng vào năm 2025. Haruhiko Sago – Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết dù không nhiều bệnh viện có thể điều trị được các bệnh từ giai đoạn trong bụng mẹ, nhưng rất may mắn điều trị bệnh tim bẩm sinh lại có thể được thực hiện ngay từ giai đoạn này.

 Bệnh viện dự định sẽ tăng số lượng ca phẫu thuật để điều trị bệnh tim cho trẻ từ trong bụng mẹ trong tương lai, đồng thời thiết lập các phương pháp điều trị mang lại hy vọng cho những người rơi vào hoàn cảnh mắc bệnh bẩm sinh.

yuki
Xem thêm: