Chịu ảnh hưởng của “khủng hoảng khoai tây”, McDonald’s Nhật Bản ra thông báo khiến nhiều Fan hụt hẫng

Ngày 21/12, chuỗi cửa hàng McDonald’s Nhật Bản đã ra thông báo gây sốc: “Tất cả các cửa hàng McDonald’s trên toàn quốc đều chỉ phục vụ khoai tây chiên cỡ nhỏ (S Size) mà thôi”.

Thời gian áp dụng thay đổi kéo dài 1 tuần từ 24/12 đến 30/12 nhưng vì rơi vào dịp lễ Giáng Sinh nên nhiều người Nhật cảm thấy thất vọng trước sự thay đổi đột ngột này. Không chỉ với các Menu lẻ mà Set Menu cũng chỉ có khoai tây cỡ nhỏ, thêm đó số lượng mua khoai tây size S cũng giới hạn trên mỗi khách hàng. Riêng khoai tây nghiền trong set ăn buổi sáng vẫn được giữ nguyên.

Trên thực tế, “khủng hoảng khoai tây” còn khiến một chuỗi thức ăn nhanh nữa lao đao vào hồi tháng 10, đó là KFC Nhật. Thời gian đó, một số KFC ở địa phương đã thông báo ngừng hẳn việc phục vụ khoai tây chiên.

Vậy nguyên nhân của cuộc khủng hoảng đó là gì?

Đó là do việc nhập khẩu bị đình trệ do ảnh hưởng của trận lũ lụt quy mô lớn gần cảng Vancouver, Canada và virus corona mới.

Tin buồn này đã khiến cho rất nhiều fan yêu mến hương vị khoai tây của hãng McDonald’s hụt hẫng.

Một số bày tỏ ý kiến như là:

“Size S hoàn toàn không đủ thoả mãn”

“Chúng tôi thường mua size L rồi chia cho nhau, size S thì không đủ chút nào.”

“Tôi cảm thấy khá buồn vì không được ăn khoai tây chiên size M và L nữa”

Năm 2014, McDonald’s Nhật Bản cũng chỉ bán cỡ khoai tây chiên cỡ nhỏ do các cuộc đàm phán quản lý lao động kéo dài ở bờ Tây nước Mỹ. Điều này là gây nên cuộc khủng hoảng khoai tây hay còn được biết đến ở Nhật với cái tên ポテトショック (Potato shock).

Dự kiến vào 10:30 sáng ngày 31/12 khoai tây chiên size M và L sẽ trở lại trên toàn quốc. Trong một tuần, các fan sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi hoặc ăn tạm khoai tây cỡ nhỏ để “khoả lấp” nỗi nhớ mong!

Chee
Xem thêm: