Ăn trưa với vợ trên xe buýt trong giờ giải lao, tài xế bị giảm 10% lương

Vào ngày 23, Cục giao thông thành phố Yokohama đã xử phạt giảm 10% lương một tài xế thuộc Văn phòng Kinh doanh Konan, 49 tuổi vì ăn uống cùng vợ trên xe buýt thành phố trong giờ nghỉ.

Theo thông tin từ cục, vào tháng 8, tài xế này điều khiển tuyến xe buýt 107 lưu thông điểm đầu cuối ở ga Yokodai (Isogo-ku). Khi đến bến, tình cờ vợ của tài xế cũng ở trên xe. Tài xế không cho vợ xuống bến mà di chuyển tiếp 50 mét đến một công viên rồi dừng ở đó để nghỉ ngơi. Anh bảo vợ đi mua thức ăn nhẹ và hai người đã cùng nhau ăn ở trên xe.

Vì xe buýt mở cửa, một người qua đường thấy khả nghi đã thông báo lại. Từ đoạn Video thu được bằng Camera hành trình, trong 50 mét di chuyển đến vị trí nghỉ, tài xế này đã không thắt dây an toàn.

Trước thông tin này cư dân mạng Nhật Bản có nhiều ý kiến khác nhau, bên cạnh những ý kiến cho rằng nên nghiêm khắc xử phạt vẫn có một bộ phận đồng cảm với tài xế.

– Công tư không rõ ràng, không còn gì để bàn.
– Tôi không nghĩ rằng anh ta nhận thức được mình là tài xế.
– Cũng hơi nghiêm khắc, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, biết sao được.
– Tôi thấy việc ăn nhẹ trên xe không thành vấn đề. Đương nhiên vẫn nên thắt dây an toàn rồi nhưng tôi không có ý kiến vụ ăn uống với người nhà.

Sacchan
Xem thêm: