Phỉ báng nhân vật ảo cũng là vi phạm nhân quyền

Một Youtuber ở Nhật muốn Toà án công nhận rằng bất kỳ những tấn công, phỉ báng nhằm vào nhân vật ảo trong các Video của cô, cũng là vi phạm nhân quyền của người thật.

Người đệ đơn kiện trong câu chuyện bắt đầu với tư cách là Vtuber (virtual YouTuber – Youtuber xuất hiện dưới dạng nhân vật ảo). Cô sử dụng một nhân vật ảo giới tính nữ để hát và trò chuyện với người xem. Kênh Youtube của cô nhận được vài trăm nghìn lượt đăng ký.

Tuy nhiên, vào năm 2021, một Vtuber khác đã tố cáo nhân vật của cô là kẻ bắt nạt. Sự việc lan truyền trong cộng đồng Fan, khiến nhiều người yêu cầu cô đóng Kênh Youtube, thậm chí bảo cô nên treo cổ. Khoảng 10,000 tin nhắn với nội dung phê phán đã được tăng tải.

Cô gái bị ảnh hưởng tâm lý nặng từ sự kiện trên, cô đã ngừng đăng Video mới lên Kênh Youtube hơn một năm. Sau một thời gian nghỉ ngơi để ổn định tâm lý, cô quyết định đệ đơn kiện lên Toà án quận Tokyo để tìm kiếm tên của cá nhân đầu tiên đã đăng tải thông tin về việc nhân vật của cô là kẻ bắt nạt. Cô cho biết có ý định thực hiện các hành động pháp lý tiếp theo nếu tên thật của cá nhân được tiết lộ.

Vào ngày 30 tháng 12, cô thông báo rộng rãi trên Internet rằng mình đã đệ đơn kiện.

Cô chia sẻ rằng khi mẹ cô qua đời khi cô còn bé, cô không có người thân nào khác để dựa vào. Hoạt động Youtube với tư cách Vtuber không đơn thuần chỉ là nguồn thu nhập mà còn là nơi đem lại sự thoải mái cho cô. Cô luôn cảm thấy được động viên từ những tin nhắn tích cực Fan dành cho mình.

Trả lời phỏng vấn của Asahi Shimbun, cô gái cho biết “Kể cả khi đối tượng bị phỉ báng là nhân vật đại diện của tôi, điều này khiến tôi bị tổn thương và cảm thấy cuộc sống bị đảo lộn”.

Có khoảng 16,000 virtual YouTuber ở Nhật Bản. Chính quyền địa phương và các công ty cũng thường sử dụng nhân vật ảo để công khai thông tin hoặc quảng cáo sản phẩm.

Ảnh minh hoạ, không liên quan đến nhân vật trong bài (nguồn: https://toretame.jp/virtual-youtuber-singer-25.html)

Luật sư của nhân vật trong bài, Kazuhito Ozawa cho biết “Rất nhiều người biết về hoạt động của thân chủ tôi dưới tư cách là Vtuber, do đó danh dự cá nhân của cô ấy đang bị xâm phạm”.

Sacchan
Xem thêm: