Hổ thuộc giống Bengal 10 tuổi tấn công 3 nhân viên ở Safari Nasu thuộc Tochigi

Một con Hổ đã tấn công 03 nhân viên tại Safari Nasu ở tỉnh Tochigi vào hôm thứ 4 ngày 5/1, một trong 03 nạn nhân bị cắn đứt tay.

Cảnh sát đang điều tra xem công viên có sai phạm gì trong việc nuôi nhốt con Hổ hay không. Cả 03 nạn nhân đều trong khoảng 20 tuổi, 01 người bị cắn nhiều vết trên cơ thể, một người khác bị thương sau đầu, và người còn lại mất cánh tay phải. Sau khi bị tấn công, nạn nhân nhanh chóng được vận chuyển đến bệnh viện, cả 03 người trong khi được vận chuyển vẫn tỉnh táo.

Ảnh được đăng bởi tài khoản Twitter chính thức của Safari Nasu ở Nasu, tỉnh Tochigi. Trong ảnh là con hổ đã tấn công 03 nhân viên của sở thú.

Con Hổ thuộc giống Bengal 10 tuổi, dài khoảng 2m, nặng 150 kg. Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 8h:30 phút sáng, khi các nhân viên đang chuẩn bị làm việc.

Theo người điều hành công viên, lúc vụ việc xảy ra, con Hổ không ở trong khu vực có rào bao quanh như bình thường, mà ở hành lang dẫn đến khu triển lãm.

Bức ảnh chụp vào ngày 5/1/2022 tại Safari Nasu 

Hãng tin Kyodo cho biết có thể những người trông coi đã quên đóng cửa chuồng sau khi dẫn con Hổ trở về từ một cuộc triển lãm vào ngày 4/1. Cảnh sát đang điều tra và nghi ngờ nguyên nhân nằm ở vấn đề quản lý. Sau vụ việc, công viên quyết định đóng cửa ngay trong ngày.

Safari Nasu cung cấp dịch vụ tham quan bằng cả xe buýt chuyên dụng và ô tô riêng. Công viên đang nuôi khoảng 700 loài động vật, bao gồm cả những loài thú lớn nhất trên cạn như Hươu cao cổ và Voi.

Tại cơ sở này vào năm 1997 và 2000 cũng đã từng xảy ra vụ việc nhân viên bị Sư tử tấn công.

yuki
Xem thêm: