Hơn 500 người được đưa đến bệnh viện do trượt ngã vì tuyết rơi ở Tokyo

Hơn 500 người ở Tokyo phải điều trị tại các bệnh viện do bị trượt ngã vì đường trơn sau khi tuyết rơi.

Nhiều người ở Tokyo đã phải nhập viện trong 2 ngày 06/1 và 07/1 do trượt ngã trên đường phố. Thủ đô Nhật Bản đang chứng kiến đợt tuyết rơi dày đầu tiên trong 04 năm qua.

Nhân viên tòa nhà dọn tuyết đóng băng trên đường (Thứ Sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022, ở Tokyo). Hôm thứ Năm, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về tuyết rơi dày ở Tokyo. 

Vào tối thứ 5 ngày 06/1 tại khu vực trung tâm Tokyo, tuyết rơi phủ trên mặt đường một lớp dày 10 cm khiến giao thông bị gián đoạn. Đến thứ 6, tuyết đã ngừng rơi, tuy nhiên nhiệt độ giảm xuống âm 3,5oC vào buổi sáng, buổi chiều ấm hơn một chút.

Hiện tượng tuyết rơi khiến 100 phương tiện bị mắc kẹt trên Cầu Cổng Tokyo (Tokyo Gate Bridge) ở khu vực vịnh. Có thời điểm Cầu Rainbow, một điểm thu hút khách du lịch lớn ở Tokyo và 14 tuyến đường trên cao tốc Metropolitan đã tạm thời đóng cửa do tuyết.

All Nippon Airways đã huỷ 9 chuyến bay khởi hành và hạ cánh xuống sân bay Haneda của Tokyo. Một số tuyến đường sắt tạm dừng hoặc bị trì hoãn để phục vụ công tác kiểm tra toa tàu. Hầu hết các tuyến đã hoạt động trở lại vào buổi chiều.

Namiki Kasahara 29 tuổi, người dân khu Nishitokyo cho biết ”Đi lại rất khó khăn vì đường xá xung quanh nhà tôi cũng bị đóng băng. Tôi ước gì mình có thể làm việc từ xa trong ngày hôm nay”.

Cảnh sát cho biết 77 vụ tai nạn giao thông có người bị thương đã xảy ra ở Tokyo do tuyết rơi vào sáng thứ 6 ngày 07/1.

Một chiếc xe buýt đã tông vào bên ngoài một ngôi nhà ở Kokubunji, phía Tây Tokyo vào sáng thứ 6, khi lái xe tránh một chiếc xe đạp trên đường. Tai nạn khiến lái xe bị thương nhẹ, giới chức trách cho biết may mắn không có ai trong nhà bị thương.

Theo sở cứu hoả Tokyo, tổng cộng 525 người từ dưới 1 tuổi đến 100 tuổi đã được đưa đến các bệnh viện ở Tokyo, trong đó có một phụ nữ khoảng 60 tuổi bị thương nặng. Tại tỉnh Saitama kế bên, 140 người bị thương, 4 người trong số họ bị thương nặng bao gồm một phụ nữ 72 tuổi bị ngã xe đạp và gãy chân.

Tại tỉnh Ibaraki, phía Đông Bắc Tokyo, tính đến sáng thứ 6 ngày 07/01 đã xảy ra 548 vụ tai nạn giao thông, khiến 64 người bị thương do băng tuyết đóng trên đường. Các quan chức cho biết ít nhất 244 người bị thương ở tỉnh Chiba, phía Đông Tokyo, một người bị thương nặng.

yuk
Xem thêm: