Nhật Bản kéo dài Chính sách biên giới tới cuối tháng 02 – Tiếp tục ngưng cho người nước ngoài nhập cảnh

Vào ngày 10 tháng 2, Chính phủ đã quyết định kéo dài các biện pháp biên giới đối với biển thể mới “chủng Omicron” cho đến cuối tháng Hai. Về nguyên tắc, yêu cầu nhập cảnh mới của người nước ngoài sẽ không được thông qua. Đối với các trường hợp nhập cảnh đã được thông qua trước khi biện pháp biên giới được đưa ra sẽ được yêu cầu cách ly trong 14 ngày. Đối với người Nhật về nước từ những quốc gia, vùng lãnh thổ đã được xác nhận có xuất hiện ca lây nhiễm chủng Omicron sẽ phải cách ly tại các cơ sở chỉ định trong khoảng 03 đến 10 ngày.

Trong ngày 10, Thủ tướng Kishida đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Yamagiwa, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Goto, và Chánh văn phòng Nội các Matsuno tại Văn phòng Thủ tướng. Các biện pháp chính thức được công bố vào ngày 11.

Từ ngày 30/11 năm ngoái, các biện pháp biên giới đã được đưa ra để phòng ngừa sự xâm nhập và lây lan của chủng mới dịch COVID-19, thời hạn của những biện pháp này là 01 tháng, có nghĩa là đến cuối tháng 12. Sau khi đánh giá tình hình trong dịp nghỉ Tết vừa qua, Thủ tướng đã quyết định gia hạn thời gian.

Ảnh https://www.travelvoice.jp/20220111-150429

Mặc khác, về vấn đề xúc tiến tiêm chủng, Thủ tướng cũng cho biết sẽ bắt tiêm cho đối tượng dưới 12 tuổi, vốn là đối tượng bị loại trừ trong các đợt tiêm chủng trước đó. Trong đợt tiêm chủng thứ 03, Chính phủ thông báo sẽ mở cửa trở lại các địa điểm tiêm chủng quy mô lớn do Lực lực phòng vệ thành lập ở Tokyo và Osaka cho đến tháng 11. Việc thành lập các cơ sở tiêm chủng quy mô lớn được thúc đẩy tại các đơn vị hành chính nhằm sử dụng 09 triệu liều Vaccine chưa sử dụng trên toàn quốc để có thể tiến hành tiêm chủng cho người cao tuổi trước thời hạn.

“Không quá hoảng loạn, bình tĩnh xử lý”

Quan sát thấy nhiều ca lây nhiễm chủng Omicron ở trẻ em, Chính phủ tuyên bố phải nhanh chóng tiêm chủng cho đối tượng trẻ em dưới 12 tuổi có mong muốn được tiêm, sau khi trải qua các thủ tục cần thiết.

Thêm nữa, Chính phủ cũng thông báo cho các trường học, bên cạnh chuẩn bị các lớp học trực tuyến trong thời gian trường đóng cửa, cần phải đảm bảo cuộc thi đầu vào, “yêu cầu các biện pháp linh hoạt như thông qua các trường hợp nhập học sau tháng 04”.

Thủ tướng cũng đề cập đến vấn đề sửa đổi tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân nhiễm chủng mới Omicron, cụ thể “Vừa tham khảo phương pháp của các quốc gia phát triển, vừa tiến hành tổng hợp kiến thức khoa học để đưa ra biện pháp xử lý”.

Vào ngày 10, Thủ tướng Kishida đã trao đổi ý kiến với Shigeru Omi, Chủ tịch phân khoa liên quan đến các biện pháp đối phó COVID-19 của Chính phủ. Chuyên gia đã báo cáo, giải thích các phân tích liên quan đến chủng mới Omicron:

“Tuy chủng mới Omicron có khả năng lây nhiễm cao, nhưng hầu hết người nhiễm đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, nguy cơ trở nặng thấp. Tuy nhiên nếu lây nhanh sang người cao tuổi thì tỷ lệ trở nặng sẽ cao hơn”.

Chuyên gia bổ sung “Không cần quá hoảng sợ, chúng tôi yêu cầu bình tĩnh xử lý , thực hiện 3密の回避 (biện pháp bao gồm tránh không gian kín, địa điểm đông người và tiếp xúc gần).

Sacchan
Xem thêm: