Bé trai 02 tháng tuổi ở Nhật Bản bị cha ruột bạo hành gãy chân trái và nhốt vào tủ đông

Một người đàn ông 42 tuổi sống ở thành phố phía Tây Nhật Bản đã bị bắt vào ngày 10/1 vì cáo buộc nhốt con trai thứ mới 02 tháng tuổi trong tủ đông.

Cảnh sát tỉnh Osaka cho biết người đàn ông tên Tatsuji Nishioka, là một nhân viên văn phòng, sống ở Higashisumiyoshi, đã kết hôn và có 02 con trai.

Trụ sở cảnh sát tỉnh Osaka

Cách đây không lâu, vợ chồng Nishioka đưa con trai út đến bệnh viện vào tháng 8/2021 vì chân bé bị sưng tấy. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện xương chân trái và xương sườn của bé bị gãy. Lo ngại rằng có thể bé bị bạo hành, một bác sĩ đã báo cho cảnh sát và trung tâm tư vấn phúc lợi trẻ em.

Ngay sau đó cảnh sát đã tìm thấy những bức ảnh và Video trong máy tính và điện thoại của Nishioka, ghi lại cảnh cậu con trai nhỏ bị người cha Nishioka ném vào tủ đông rồi nhốt trong đó.

Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ bạo hành nghiêm trọng, đồng thời cho rằng con trai lớn của Nishioka cũng bị cha mẹ ruột hành hạ thường xuyên.

Trước những lời cáo buộc của cảnh sát, Nishioka đã phủ nhận hành vi bạo hành đối với con trai út, và nói rằng việc nhốt con trai trong tủ đông không phải vì mục đích tra tấn, hay làm tổn thương bé.

Ảnh https://news.livedoor.com/article/detail/21492319/

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thêm rằng cặp vợ chồng Nishioka đã đưa 2 con trai của họ đến một khách sạn ở thành phố Fukuoka phía Tây Nam Nhật Bản để du lịch vào tháng 04/2021. Đây là lúc người cha nhốt con trai nhỏ vào tủ đông 18 độ C trong khách sạn rồi chụp ảnh lại.
Chưa hết, cảnh sát cũng phát hiện Nishioka dùng máy bay trực thăng đồ chơi điều khiển từ xa đâm mạnh vào tay con trai mình vào tháng 3/2021.
Hiện cả 02 bé trai đã được tách ra khỏi cặp vợ chồng Nishioka và đưa vào trung tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ vụ bạo hành này.

 

yukie
Xem thêm: