Nhật Bản đưa ra ngoại lệ với một số sinh viên nước ngoài, cho phép nhập cảnh vào nước này

Người phát ngôn hàng đầu Nhật Bản cho biết quốc gia này đang có kế hoạch cho phép 87 sinh viên nước ngoài đi học theo diện học bổng chính phủ được phép nhập cảnh vào Nhật, tạo thành ngoại lệ cho chính sách biên giới đang được thực hiện để ngăn chặn lây lan chủng mới COVID-19.

Các sinh viên thuộc đối tượng trên được phép nhập cảnh từ cuối tháng này và họ phải tuân thủ cách ly 10 ngày tại khách sạn do nhà trường chuẩn bị.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno phát biểu trong một cuộc họp báo rằng quyết định ngoại lệ có “xem xét lợi ích của công chúng và tính cấp thiết của vấn đề”.

Ảnh Japan times

Matsuno cho biết 87 sinh viên chỉ còn chưa đầy một năm nữa là tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình học và Chính phủ đã quyết định tạo điều kiện cho họ có thể hoàn tất chương trình.

Nhật Bản đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao. Lệnh cấm đã được gia hạn cho đến cuối tháng Hai.

Chính phủ cho biết sẽ giảm bớt các hạn chế nhập cảnh nếu có “hoàn cảnh đặc biệt”, bao gồm thăm người ốm nặng hoặc dự tang lễ, nhưng chính sách hiện tại vẫn được giữ vững kể từ khi xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm liên quan đến biến thể Omicron. Matsuno cho biết Chính phủ sẽ xem xét các trường hợp cá nhân để đưa ra thêm các ngoại lệ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giới học thuật và các nhà kinh tế đưa ra những lo ngại khi ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài từ bỏ việc học tập tại Nhật Bản trước sự kiểm soát biên giới nghiêm ngặt của nước này.

Các biện pháp của Chính phủ đang “ảnh hưởng đến sinh viên nước ngoài và các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài”, Chủ tịch ANA Shinya Katanozaka cho biết.

“Tôi hy vọng Chính phủ sẽ cân bằng giữa kiểm soát lây nhiễm hiệu quả và các hoạt động kinh tế xã hội trên quan điểm khoa học”, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các chuyến bay quốc tế giảm mạnh.

 

Sacchan
Xem thêm: