Nghiên cứu chỉ ra rằng Nhật Bản sẽ cần 6,74 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040, gấp 4 lần hiện nay

Một nghiên cứu cho thấy Nhật Bản sẽ cần tới 6,74 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040, gấp 4 lần so với hiện nay để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính phủ.

Theo chính sách cấp thị thực lao động hiện tại, Chính phủ Nhật sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nước ngoài, cụ thể 630,000 người vào năm 2030 (theo một nghiên cứu được công bố vào ngày 03/02 vừa qua).

Lao động Việt Nam tại Hà nội tham gia kỳ thi xin Visa kỹ năng làm việc tại Nhật Bản vào tháng 03/2021

Nghiên cứu được công bố bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Viện Quản lý giá trị thuộc Ngân hàng phát triển Nhật Bản và các cơ quan khác. Đây được cho là dự báo dài hạn đầu tiên về nguồn cung và cầu đối với lao động nước ngoài tại Nhật Bản.

Dựa trên kịch bản tăng trưởng kinh tế của Chính phủ Nhật, nhóm nghiên cứu đã tính toán ra mục tiêu giả định cho GDP của Nhật Bản là 704,000 triệu yên vào năm 2040, tăng 36% so với con số năm 2015.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng Nhật Bản sẽ cần 4,19 triệu lao động nước ngoài vào năm 2030 và 6,74 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040. Để đạt mục tiêu GDP, các ước tính này cũng đã xem xét đến sự sụt giảm dân số dự kiến của nước Nhật, mức tăng dự kiến của vốn đầu tư cho tự động hoá và các yếu tố khác.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến cuối tháng 10/2021, có khoảng 1,727,000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Nhật. Trong đó có khoảng 350,000 thực tập sinh kỹ thuật theo diện chương trình thực tập sinh của Chính phủ và 330,000 người khác được cấp phép theo diện “Shikaku gai katsudo kyoka” (giấy phép hoạt động ngoài Visa).

Ví dụ, sinh viên nước ngoài có thể được cấp phép theo diện này để đi làm bán thời gian.

Nhóm nghiên cứu cũng phân tích nhân khẩu học và tốc độ tăng trưởng kinh tế của 13 quốc gia châu Á, bao gồm cả Trung Quốc và Việt Nam, là 2 nguồn cung cấp lao động nước ngoài chủ yếu tại Nhật Bản, cũng như thời gian trung bình mà các lao động này ở lại Nhật.

Nhóm nghiên cứu đưa ra kết luận rằng tăng trưởng kinh tế hay tỷ lệ sinh giảm ở các quốc gia này có thể sẽ làm tăng tính cạnh tranh quốc tế về lao động nước ngoài trong tương lai.

Hana
Xem thêm: