204 cảnh sát Nhật Bản bị xử phạt trong năm 2021, nhiều trường hợp liên quan đến tình dục

Trong năm ngoái, 204 cảnh sát và nhân viên thuộc lực lượng cảnh sát đã bị xử phạt với 59 trường hợp liên quan đến các vấn đề tình dục. Thông tin này do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia công bố vào ngày 10/02.

Con số các cán bộ bị xử phạt ít hơn 25 người so với năm 2020, số trường hợp bị bắt giữ là 41, ít hơn 8 trường hợp so với năm trước. Tổng số nhân viên cảnh sát nhận các hình thức kỷ luật và bị bắt giữ trong năm 2021 là mức thấp nhất kể từ năm 2000, khi bắt đầu các thống kê liên quan.

Trong số các trường hợp bị kỷ luật có 23 cá nhân bị cách chức, 49 trường hợp bị đình chỉ, cắt lương 83 trường hợp và khiển trách 49 cá nhân.

Lý do hàng đầu dẫn đến những trường hợp kỷ luật là vì các cán bộ này có liên quan đến những mối quan hệ không phù hợp, hoặc quấy rối tình dục, dù con số này đã giảm 32 vụ so với năm 2020. Lý do thứ 2 khiến 30 cán bộ bị xử phạt là trộm cắp, gian lận, biến thủ… đã giảm 10 vụ so với năm 2020.

Trong số các trường hợp bị coi là quan hệ không phù hợp và phạm tội tình dục, 13 người bị kỷ luật vì hành vi chụp trộm quay lén và 12 người có liên quan đến hành vi xâm phạm tình dục. Sáu nhân viên cảnh sát nhận các hình thức kỷ luật vì lạm dụng quyền lực, tăng 5 người so với năm 2020, trong khi 16 người bị kỷ luật vì tiết lộ thông tin mật.

Trong số 41 nhân viên bị bắt, 16 người có liên quan đến các hành vi tục tĩu và khiếm nhã như cưỡng bức hay chụp trộm quay lén.

yuk
Xem thêm: