Người đàn ông Nhật bị nghi ngờ sử dụng ID giả trà trộn vào tiệc mai mối với phụ nữ trẻ

Vào ngày 9, Văn phòng cảnh sát tỉnh Aichi đã gửi tài liệu tới Văn phòng công tố Nagoya Chi nhánh Okazaki về trường hợp một nhân viên văn phòng 47 tuổi, nghi ngờ làm giả thông tin cá nhân đã được xác nhận với cơ quan địa phương. Cụ thể ở phần “ngày tháng năm sinh” trên bằng lái xe của người này, tuổi của anh ta đã được giảm hơn 10 tuổi so với tuổi thật.

Nghi phạm thừa nhận đã làm giả thông tin để tham gia tiệc hẹn hò gọi là “Machi-kon” vì quy định của cuộc hẹn chỉ giới hạn cho người trong độ tuổi 30.

Theo thông tin từ cảnh sát, người đàn ông đã sửa đổi ngày tháng năm sinh và cả địa chỉ trên bằng lái. Trong năm 2021, anh ta đã tham dự Machi-kon nhiều lần, đa số đều là những sự kiện có quy định độ tuổi.

Ảnh Yahoo News

Nghi phạm sinh năm 1974 nhưng anh ta giữ 2 bằng lái với năm sinh lần lượt là 1986 và 1988. Anh ta giả vờ làm mất và xin cấp lại, sau đó dùng máy tính để cắt dán các ký tự được in trên bằng lái. Hiện cảnh sát vẫn chưa rõ người này đã kết hôn hay chưa.

Vào tháng 10 năm ngoái, anh ta bị cảnh sát hỏi thăm tại một bãi đậu xe ở địa phương. Do người này mang theo tận 3 bằng lái (bao gồm 2 bằng giả) nên cảnh sát bắt đầu điều tra và phát hiện vụ việc.

Sacchan
Xem thêm: