Ba người Việt Nam bị bắt vì tình nghi chuyển tiền bất hợp pháp từ Nhật Bản về Việt Nam

Ba người Việt Nam ở Nhật Bản bị bắt vì mở ”ngân hàng ngầm”,  chuyển tiền bất hợp pháp từ Nhật về Việt Nam.

Trong 3 người Việt Nam có một nhân viên văn phòng 26 tuổi ở phường Arakawa, Tokyo.

Theo cảnh sát, từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 2, 3 người này đã nhận yêu cầu từ người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản bằng phương thức gọi là “ngân hàng ngầm” và chuyển khoảng 310,000 Yên bất hợp pháp về Việt Nam. Cảnh sát nghi ngờ đây là hành vi vi phạm Đạo luật ngân hàng.

 

Cả 3 đảm nhận việc chuyển tiền với giá thấp hơn phí ngân hàng, và nếu được yêu cầu, đôi khi họ gửi tiền về Việt Nam trước khi nhận được tiền ở đầu bên này.

Hai nghi phạm đã thừa nhận cáo buộc của cảnh sát, và một người từ chối chấp nhận hay bác bỏ.

Cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ.

yuki
Xem thêm: