Sinh viên nước ngoài không được ưu tiên nhập cảnh vào Nhật khi các quy định được nới lỏng?

Nhật Bản đã tuyên bố rất rõ ràng, rằng họ sẽ không dành ưu đãi cho sinh viên nước ngoài khi nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh Covid-19 đối với công dân nước ngoài, không cư trú từ ngày 01 tháng 03.

Những sinh viên muốn đến Nhật Bản đã kêu gào trong nhiều tháng để xin phá bỏ các giới hạn biên giới, nhưng bộ trưởng giáo dục Shinsuke Suematsu cho biết tại một cuộc họp báo ngày 18/02 rằng sẽ mất nhiều thời gian trước khi tất cả những người muốn nhập cảnh có thể được vào Nhật.

Chính phủ đã quyết định cho phép 5,000 công dân nước ngoài vào Nhật Bản mỗi ngày, khi các quy định được nới lỏng, tăng so với mức trần hiện tại là 3,500.

Tuy nhiên hạn ngạch sẽ không chỉ bao gồm sinh viên nước ngoài, mà còn bao gồm cả người theo visa kinh doanh sang làm việc, và những người đã đăng ký chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật.

Theo Cơ quan Dịch vụ Nhập cư, khoảng 150,000 sinh viên nước ngoài có thị thực hợp lệ đang chờ nhập cảnh.

Các nhà chức trách cho biết, những người có xác nhận đặt vé máy bay sớm nhất đến Nhật Bản có thể là những người đầu tiên được phép nhập cảnh, vì không có quyền ưu tiên về tình trạng cư trú.

Thủ tướng Fumio Kishida đã công bố các biện pháp nhập cảnh nới lỏng vào ngày 17 tháng 02.

Việc hạn chế nhập cảnh đã khiến một lượng lớn công dân nước ngoài có thị thực hợp lệ không thể nhập cảnh vào đất nước này. Con số kể từ tháng 01 năm 2020 đã tăng lên khoảng 407,000 người, trong đó sinh viên nước ngoài là 152,000, nhưng trong đó cũng có 129,000 người không phải là người Nhật Bản đang chờ đợi để tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ năng.

Thuý Vân
Xem thêm: